Pháp luật

Một người chết, 5 người bị thương sau cuộc hỗn chiến

Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Lâm Đồng lao vào hỗn chiến, khiến 1 người chết, 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 29/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích làm một người chết, 5 người bị thương xảy ra tại huyện Đức Trọng tối 26/11.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/11, tại thôn Ninh Hòa (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), nhóm thanh niên gồm: Lê Vũ Hoàng Quân, Trần Vũ Minh Hải (cùng 26 tuổi) và Lê Vũ Hoàng Nhật (22 tuổi) và hai người khác xảy ra ẩu đả với nhóm của Ting Tiến Phú Toàn (28 tuổi), Lý Trí Phương (33 tuổi) Hoàng Kim Hải (29 tuổi), Đỗ Thị Trang (34 tuổi).

Hậu quả, Quân bị đâm vào hạ sườn dẫn đến tử vong. 5 người khác gồm: Nhật, Hải, Toàn, Phương và Hải bị thương được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm Vũ Minh Đức (27 tuổi) và Lê Hồng Phúc (22 tuổi), cùng trú thị trấn Liên Nghĩa tham gia vụ hỗn chiến.

Ngày 27/11, gia đình đã đưa Đức và Phúc đến trình diện tại Công an huyện Đức Trọng, giao nộp các hung khí đã sử dụng để đánh nhau. 

Ngay sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định tạm giữ Đức, Phúc và bàn giao cho Phòng PC45 tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. 

Một người chết, 5 người bị thương sau cuộc hỗn chiến
Xã Ninh Gia nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)