Pháp luật

Một cán bộ lâm trường bị chém chết lúc rạng sáng

Sau khi uống rượu, một nhóm khoảng 8 đối tượng đã đến trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Hà Nừng tấn công 2 cán bộ, làm một người chết sau đó.

Sau khi uống rượu, một nhóm khoảng 8 đối tượng đã đến trạm quản lý bảo vệ rừng của Công ty lâm nghiệp Hà Nừng tấn công 2 cán bộ, làm một người chết sau đó.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 đối tượng ở làng Đắk Tngông sau khi uống rượu xong đã cầm dao, búa tới trạm bảo vệ rừng tấn công 2 cán bộ của công ty. Hậu quả, anh Nguyễn Nam Thịnh bị chém chết. Anh Võ Văn Huy may mắn chạy thoát, trạm bảo vệ rừng bị hư hỏng.

Ông Bùi Văn Tấn, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Hà Nừng, cho biết các đối tượng gây án trước đây đã từng tham gia khai thác gỗ trái phép trong lâm phần của công ty và bị nhắc nhở. “Trước khi chém cán bộ lâm trường, chúng còn đến xin khai thác mấy cây gỗ làm nhà nhưng không được đồng ý. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng công ty đã vào hiện trường, đồng thời báo công an” – ông Tấn nói.

Ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với các bên liên quan để điều tra, xử lý nghiêm. Công an tỉnh và công an huyện đã xuống hiện trường từ rạng sáng để điều tra.

Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, bước đầu đã phát hiện và bắt giữ được 7 đối tượng.

Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)