Pháp luật

Một bị can tử vong sau khi được di lý về nhà tạm giữ của công an

Sau khi được di lý về nhà tạm giữ của Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), một bị can tử vong.

Sau khi được di lý về nhà tạm giữ của Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), một bị can tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 28.4, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị giam giữ tại trại giam Công an Ninh Thuận.

Quá trình điều tra xác định, mức phạm tội của Minh ở khung dưới 15 năm tù, nên Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận giao lại cho Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm theo thẩm quyền.

Ngày 8.9, cơ quan chức năng di lý Minh về nhà tạm giữ Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, đến chiều ngày 8.9, giữa Minh và một số bị can trong phòng tạm giữ xảy ra xô xát khiến Minh bị thương tích nặng, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận và tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ninh Thuận, cho biết qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, bước đầu xác định có vụ đánh nhau trong nhà tạm giữ giữa các bị can vào chiều 8.9.

Theo Thiện Nhân (Thanh Niên Online)