Pháp luật

Mở rộng điều tra vụ gửi lô hàng 94 súng ngắn về Việt Nam

Chiều 6.8, Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đến thăm và khen thưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), do có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện số lượng lớn vũ khí vận chuyển trái phép qua sân bay vào cuối tháng 7.2015.

Chiều 6.8, Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đến thăm và khen thưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), do có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện số lượng lớn vũ khí vận chuyển trái phép qua sân bay vào cuối tháng 7.2015.

Ông Trần Thế Lưu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP, đánh giá cao thành tích của chi cục trong công tác phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia; đồng thời yêu cầu chi cục tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 
Trong diễn biến khác, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo bàn giao vụ việc cho Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) phối hợp với Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hải quan Tân Sơn Nhất, sau khi chuyến bay hành khách từ Thổ Nhĩ Kỳ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 27.7 hải quan phát hiện 3 kiện hàng từ chuyến bay này được vận chuyển vào kho hàng sân bay có nhiều biểu hiện khả nghi. Qua kiểm tra, hải quan xác định các kiện hàng không có kê khai hàng hóa (Manifest), được vận chuyển từ Cộng hòa Czech bởi Hãng hàng không Turkish Airlines. Ngày 29.7, chi cục phối hợp A85 kiểm tra

3 kiện hàng dưới sự chứng kiến của đại diện Turkish Airlines và đại diện kho hàng là Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn, phát hiện 94 khẩu súng ngắn ký hiệu CZ P-07, mới 100% nằm trong hộp, ghi xuất xứ Czech Repuplic. Trong mỗi hộp đựng súng kèm 1 hộp tiếp đạn đi theo súng, 2 hộp tiếp đạn rời, 1 cây thông nòng súng, 1 cây dụng cụ làm vệ sinh súng,1 catalogue kèm 1 đĩa hướng dẫn cách sử dụng... Ngoài ra, có 284 hộp tiếp đạn ở ngoài hộp đựng súng nói trên, trị giá lô hàng ước tính hơn 36.000 euro.
 
Kiểm tra thủ tục hồ sơ giấy tờ, bước đầu cơ quan chức năng xác định 3 kiện hàng vũ khí này được vận chuyển bằng đường hàng hóa thuộc diện bình thường trên máy bay dân dụng nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định pháp luật.

Nhận định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, có buổi làm việc với Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất để nghe báo cáo về quá trình giám sát, kiểm tra và phát hiện lô hàng. Ông Lâm chỉ đạo A85 làm đầu mối tiếp nhận vụ việc; đồng thời đưa ra một số định hướng để hai bên cùng phối hợp khẩn trương mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng cũng đã làm việc với hãng hàng không về quá trình kiểm tra thủ tục giấy tờ trước khi tiếp nhận lô hàng để vận chuyển, nhưng đến nay hãng chưa xuất trình được giấy phép vận chuyển số vũ khí trên.
 
>> Bắt vụ nhập khẩu 94 khẩu súng quân dụng, hàng trăm hộp tiếp đạn qua đường hàng không
 
Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)