Pháp luật

Mẹ chồng, con dâu "rủ nhau" đi móc túi người xem lễ hội

Lợi dụng Lạng Sơn có nhiều lễ hội xuân; nhiều nhóm trộm cắp từ các tỉnh 'dạt vòm' lên xứ Lạng hành nghề. Thậm chí có đối tượng là mẹ chồng và con dâu cùng một băng móc túi.

Lợi dụng Lạng Sơn có nhiều lễ hội xuân; nhiều nhóm trộm cắp từ các tỉnh 'dạt vòm' lên xứ Lạng hành nghề. Thậm chí có đối tượng là mẹ chồng và con dâu cùng một băng móc túi.
 
Hàng chục máy điện thoại bị nhóm trộm cắp lấy của người đi lễ hội.- Ảnh: Thế Lực

Ngày 27/2, Công an Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với 7 đối tượng trú tại các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Bắc Giang và Nam Định.

Theo điều tra ban đầu; ngày 23/2 (tức ngày 27 tháng giêng); phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phát hiện đối tượng Sần Thiệu Xuân (SN 1960, trú tại quận Đống Đa, HN); Vũ Thị Bích Đào (SN 1984, trú tại huyện Duy Tiên, Hà Nam) móc túi của người dân địa phương một điện thoại Isus, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Cùng ngày, bắt quả tang đối tượng Cao Thị Châu (SN 1959), Vũ Thị Hiền (SN 1991, đều trú tại Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) trộm cắp điện thoại của người đi xem rước kiệu trong lễ hội đền Kỳ Cùng. Đáng chú ý, bà Châu là mẹ chồng của Hiền và là người trực tiếp rủ con dâu đi móc túi, lấy được chiếc điện thoại Iphone 6 Plus (trị giá khoảng 8,5 triệu đồng), 1 điện thoại di động Samsung I5 trị giá khoảng 5 triệu đồng và 8,5 triệu đồng tiền mặt; bà Châu giao cho Hiền cất giữ.

Trước đó, công an TP Lạng Sơn còn phát hiện 3 nữ quái khác là: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971), Đỗ Thị Tính (SN 1980, đều trú tỉnh Bắc Giang); Lữ Thị Mai (SN 1963, trú tại tỉnh Nam Định). Tang vật thu giữ gồm 19 điện thoại di động các loại.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)