Pháp luật

Mâu thuẫn vặt, đâm thấu sườn hàng xóm

Cho rằng, nhà kế bên đổ nước thải sang nhà mình; ông Dương cùng vợ con cãi vã với hàng xóm. Trong lúc đôi co, ông Dương đã gây ra án mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 5/7 tại ngõ 2 đường Trần Quang Khải (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

Mâu thuẫn vặt, đâm thấu sườn hàng xóm
Hiện trường xảy ra án mạng. Ảnh: Duy Chiến

Tại thời điểm này, gia đình ông Nông Minh Dương (SN 1960) xảy ra cãi vã với hàng xóm vì cho rằng trong quá trình xây dựng, gia đình ông  Tô Văn Hòa (SN 1982) đã gây ô nhiễm không khí và môi trường.

Trong lúc cãi vã, ông Dương bất ngờ rút dao đâm vào mạn sườn ông Hòa làm đứt mạch máu chủ khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng gây án đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xử lý vụ việc.

Sáng 6/7, gia đình ông Tô Văn Hòa tổ chức tang lễ cho người xấu số.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)