Pháp luật

Mâu thuẫn tình cảm, châm lửa đốt quán của người tình

Để trả thù người tình cho em họ, Anh bàn với An và Bùi Văn Nghĩa (bạn Anh) kế hoạch đốt quán. Chúng đã dùng dao cậy phá cửa sổ, đột nhập vào quán Hướng Dương dùng xăng đốt quán, rồi bỏ trốn.

Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã thông tin chi tiết về vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng gây án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng gồm Trần Trường An (29 tuổi, trú tại tổ 4, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn); Phạm Văn Anh (33 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa) và Bùi Văn Nghĩa (28 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Rời miền quê nghèo, bố mẹ của Trần Trường An mang theo hai anh em An lên thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn lập nghiệp. Cũng như nhiều bậc sinh thành khác, mẹ An đặt hết hy vọng vào cậu con trai trưởng nối dõi tông đường. Nhưng ngược lại, An lại chẳng chí thú học hành, anh ta chỉ học hết lớp 7 thì ở nhà kinh doanh tự do...

Với vẻ bể ngoài bảnh bao, An có khá nhiều cô gái tuổi teen theo đuổi nhưng không hiểu vì sao anh ta lại đắm say người đàn bà từng lỡ dở một lần đò, hơn anh ta 9 tuổi, lại có một con riêng là Nguyễn Hồng Nhung (38 tuổi, trú tại thị trấn Khánh Yên).

Mâu thuẫn tình cảm, châm lửa đốt quán của người tình
Các đối tượng trong vụ án và quán ăn Hướng Dương, nơi xảy ra vụ án.

Mẹ An đã vô cùng đau khổ và tìm mọi cách ngăn cản tình cảm của con trai nhưng không thành... Mối quan hệ giữa An và Nhung kéo dài từ năm 2014 đến cuối năm 2016, ban đầu diễn ra khá thuận chèo, xuôi gió.

Theo lời tâm sự của An tại Công an huyện Văn Bàn thì anh ta thật lòng yêu Nhung và đã từng nghĩ đến một mái ấm gia đình. Song trong quá trình sống chung, giữa hai bên đã bắt đầu xảy ra bất đồng...

Khoảng cuối năm 2016, chị Nhung hợp tác cùng vợ chồng em trai là anh Nguyễn Trung Thành và chị Phạm Thị Lan (cùng trú tại tổ 8, thị trấn Khánh Yên) mở quán ăn mang tên “An Dương Vương”, sau đó đến khoảng giữa năm 2017 thì đổi tên quán thành “Hướng Dương".

Thời gian đầu hoạt động, An thường xuyên qua lại và giúp đỡ người tình. Mâu thuẫn giữa cặp đôi lên đến đỉnh điểm vào khoảng giữa tháng 6-2017 do những mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc. Sau đó, An đã nhiều lần gặp Nhung đòi lại tài sản anh ta đã đầu tư vào quán nhưng chị Nhung không đồng ý. Cũng từ đó, An mang trong lòng căm hận người tình vì cho rằng đã dành cả sức lực và tuổi thanh xuân cho Nhung nhưng chị ta lại sống bạc bẽo với An.

Đến khoảng cuối tháng 12-2017, Anh gặp lại người anh họ là Phạm Văn Anh. Trong câu chuyện, An tâm sự với Anh về việc bị Nhung lừa chuyển giấy tờ đứng tên quán ăn cho người khác và không trả lại cho anh ta công sức đã đóng góp...

Để trả thù cho em họ, Anh bàn với An và Bùi Văn Nghĩa (bạn Anh) kế hoạch đốt quán. Chúng chuẩn bị hung khí gồm dao, xăng làm phương tiện gây án. Rạng sáng 15-1, Anh và Nghĩa dùng dao cậy phá cửa sổ của quán Hướng Dương rồi đột nhập vào bên trong, dùng xăng đốt quán, rồi bỏ trốn.

Sáng 15-1, nhận tin báo vụ cháy xảy ra tại nhà hàng Hướng Dương của anh Nguyễn Trung Thành, Thượng tá Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an huyện Văn Bàn đã tổ chức lực lượng có mặt tại hiện trường.

Qua trích xuất camera và các tài liệu ban đầu thu được xác định có 2 đối tượng gây án. Đối tượng đội mũ bảo hiểm trùm đầu, đeo găng tay khi thực hiện hành vi phạm tội...

Sau khi gây án, đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an.  Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan điều tra đã thu thập được chưng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng này. Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp An để điều tra.

Quá trình đấu tranh, đã làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của Phạm Văn Anh và Bùi Văn Nghĩa. Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Anh và Trần Trường An về hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 28-4, Công an huyện Văn Bàn đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn tại TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT ra quyết định định khởi tố bị can đối với Nghĩa về tội hủy hoại tài sản. Đối tượng Anh thì sau khi gây ra vụ án trên đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Việc bắt giữ các đối tượng gây án góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Theo Xuân Mai (CAND Online)