Pháp luật

Mất mạng sau cuộc điện thoại gọi cho cô gái

Thấy Hùng cầm dao rượt đuổi bạn mình, Tịnh cầm gậy chạy theo đánh liên tiếp khiến thanh niên 23 tuổi ngã gục. Một ngày sau, nạn nhân tử vong.

Thấy Hùng cầm dao rượt đuổi bạn mình, Tịnh cầm gậy chạy theo đánh liên tiếp khiến thanh niên 23 tuổi ngã gục. Một ngày sau, nạn nhân tử vong.

Trung tuần tháng 9/2014, 2 thanh niên trên cùng một số người bạn đến nhà cô gái tên Thương ở thị xã Thái Hòa chơi. Khi mọi người đang trò chuyện, Nguyễn Đình Hùng (23 tuổi) gọi điện cho Hà nhưng cô gái không nghe mà chuyển cho Tịnh.

Mâu thuẫn giữa Hùng và Tịnh xảy ra sau đó. Họ hẹn nhau đến một cây cầu ở phường Quang Tiến để giải quyết.

Bị cáo Phạm Đức Tịnh tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Hòa.

Khi gặp mặt, thấy Hùng lấy dao rượt đuổi Hiếu, Tịnh cầm gậy chạy theo đánh liên tiếp khiến thanh niên 23 tuổi gục xuống. Một ngày sau, được đưa vào viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
 
Biết Hùng tử vong, Tịnh đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo này cho rằng anh ta chỉ vô tình đánh chết bạn.
 
Theo P.Hòa (Zing.vn)