Pháp luật

Ma túy tính bằng tấn và chiêu trò của các ông 'trùm' Đài Loan, Trung Quốc

Video: 9 lô ma túy khủng bị bắt từ đầu năm đến nay

Tính chất hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Tội phạm ma túy được trang bị nhiều vũ khí nóng, khi bị vây bắt thì sẵn sàng chống trả để thoát thân

Chiều 12-10-2018, khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lực lượng CSGT bắt quả tang một đối tượng quốc tịch Lào điều khiển ôtô vận chuyển hơn 300 kg ma túy. Từ lời khai của đối tượng này, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây ma túy cực "khủng".

Đường đi phổ biến của các đường dây ma túy

Từ báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an chỉ đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (TPVMT - Bộ Công an) phối hợp công an các tỉnh, thành vào cuộc. Ngày 30-1, Cục CSĐTTPVMT xác lập chuyên án 218LP. Thấy bị động, các đối tượng chuyển hướng vào TP HCM hoạt động dưới vỏ bọc là doanh nghiệp may mặc, xuất khẩu hàng hóa để ngụy trang việc vận chuyển ma túy.

Ma túy tính bằng tấn và chiêu trò của các ông 'trùm' Đài Loan, Trung Quốc
Tang vật do Công an tỉnh Nghệ An thu giữ khi triệt phá một đường dây ma túy lớn Ảnh: HẢI THƯỢNG

Theo Công an TP HCM, các đối tượng lợi dụng địa bàn TP HCM để trung chuyển ma túy đi các nước, chủ yếu thông qua xuất nhập cảnh hàng từ Lào, Thái Lan và Campuchia vào Việt Nam rồi vận chuyển đi các nước khác. Chúng thường ngụy trang ma túy bằng cách đóng gói bao bì các loại trà, cà phê, hạt dưa, block linh kiện điện tử, bỏ vào loa thùng... Các đối tượng chủ yếu là người Hoa, mang hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, thường chỉ nhập cảnh vào Việt Nam vài ba lần để thăm dò và thực hiện ý đồ. Sau khi ngụy trang ma túy vào các loa thùng, chúng thuê người Việt Nam vận chuyển về TP HCM để cất giấu. Những người Việt được thuê vận chuyển hàng hóa sau khi bị bắt đều không biết trong những chiếc loa thùng chứa ma túy. Các đối tượng thường mướn nhà xưởng ngắn hạn từ 1-3 tháng và chọn nơi kín đáo. "Chúng tôi đề nghị người dân, nhất là người có kho bãi, nhà xưởng cho thuê, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xuất nhập khẩu, logistics, công nhân lao động trên địa bàn TP nâng cao cảnh giác. Nếu phát hiện những dấu hiệu lạ của các đối tượng trên phải báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nói.

Sản xuất tại "Tam giác vàng"

Ma túy tính bằng tấn và chiêu trò của các ông 'trùm' Đài Loan, Trung Quốc - 1
Nguồn: trích ý kiến đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM. Đồ họa: LÊ DUY.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐTTPVMT, cho biết khi xác định ngày 19-3 các đối tượng sẽ sử dụng ôtô vận chuyển khoảng 300 kg ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP HCM cất giấu tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, lập tức triển khai vây bắt.

Khoảng 13 giờ hôm đó, trinh sát phối hợp các lực lượng bao vây kho xưởng, khống chế "ông trùm" tên Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (quê Điện Biên), Thào Nở Páo (trú Đắk Nông) và Lý A Vừ (trú Đắk Nông). Khám xét nhà kho và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 300 kg ma túy.

Ma túy tính bằng tấn và chiêu trò của các ông 'trùm' Đài Loan, Trung Quốc - 2
Tang vật là loa thùng được các đối tượng sử dụng để chứa ma túy đá trong một vụ án

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, thông tin thêm là khoảng 20 giờ ngày 27-3, tổ tuần tra của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM làm nhiệm vụ ở khu vực cầu vượt An Sương thì phát hiện ôtô 4 chỗ và xe tải chạy rất nhanh nên kiểm tra hành chính. Bị dừng xe, 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bỏ chạy và bị bắt giữ. Kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh ma tuý. "Chúng tôi giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại hàng trên, kết quả cho thấy đây là heroin được sản xuất tại "Tam giác vàng" trên lãnh thổ Myanmar" - tướng Minh khẳng định.

Sau khi triệt phá 2 chuyên án ma túy lớn nói trên, Công an TP HCM chỉ đạo lực lượng trinh sát tích cực phối hợp lực lượng CSGT, công an các quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra hành chính những ôtô chở hàng có biểu hiện nghi vấn.

Trưa 12-4, Đội CSGT Công an quận 5 đang tuần tra thì phát hiện 3 ôtô đậu ở lề đường, trong đó có 2 xe tải đang được một số người bốc xếp hàng hóa chuyển từ xe này sang xe khác. Khi lực lượng CSGT đến kiểm tra thì 2 người đàn ông lái ôtô 4 chỗ bỏ chạy. CSGT phối hợp trinh sát truy đuổi chặn được ôtô, khống chế 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Ba ôtô được kiểm tra có nhiều thùng giấy, bên trong có loa di động chứa đầy ma túy. Hai đối tượng Yeh Ching Wei và Chiang Wei Chih (cùng quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) bị bắt giữ. Công an xác định nguồn gốc lô ma túy trên do Công ty Vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan về TP HCM giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ (ngụ quận Phú Nhuận). Khám xét nơi ở của các đối tượng và nhà kho của công ty này, công an thu giữ số lượng lớn ma túy, súng ngắn... Tổng cộng, công an thu giữ hơn 1,1 tấn ma túy đá riêng chuyên án này.

Trang bị nhiều vũ khí nóng

Cục CSĐTTPVMT nhận định tính chất hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Đặc biệt tại biên giới các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết các đường dây ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của các đối tượng ở nhiều nước. Do địa hình rừng núi hiểm trở, để phá thành công một chuyên án thì các trinh sát phải sang tận Thái Lan, Myanmar và Lào theo dõi, có lúc phải ăn ở trong rừng suốt nhiều tháng trời. Tội phạm ma túy được trang bị nhiều vũ khí nóng, khi bị vây bắt thì sẵn sàng chống trả quyết liệt để thoát thân. "Trong quá trình đánh án, nếu không bảo đảm bí mật, xảy ra sơ suất thì nhiều lúc các trinh sát phải trả giá bằng tính mạng của mình" - ông Hải chia sẻ.

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, khẳng định: "Chúng tôi đang phối hợp lực lượng công an, hải quan tăng cường đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, ngăn chặn việc đưa ma túy từ nước ngoài vào nội địa".

Theo đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Phú (một mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển 700 kg ma túy đá mà Công an Nghệ An triệt phá ngày 17-4) khai đã tiếp nhận 50 loa thùng bên trong giấu ma túy từ một chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh khẳng định với phóng viên là từ ngày 1-1-2018 đến 17-4-2019 đơn vị này không làm thủ tục nhập khẩu, thông quan cho bất cứ lô hàng nào là điện tử loa thùng.

Khả năng cùng một băng nhóm

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tội phạm ma túy thời gian qua diễn biến phức tạp, đối tượng người nước ngoài cầm đầu câu kết với người trong nước hình thành đường dây vận chuyển ma túy rất tinh vi. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các tỉnh như: Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình... là "điểm nóng" về các loại tội phạm ma túy nhưng đều bị lực lượng trinh sát chặn đứng. "Khi "vòi bạch tuộc" bị chặt đứt ở phía Bắc, các đối tượng thay đổi cách thức hoạt động, vận chuyển ma túy qua các tỉnh miền Trung và đặc biệt là từ Lào về TP HCM để chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ. Nắm được thủ đoạn của bọn chúng, trinh sát Bộ Công an đã phối hợp công an các tỉnh, thành và những đơn vị liên quan triệt phá thành công, không để tội phạm ma túy có đất sống" - Đại tướng Tô Lâm nói.

Một lãnh đạo Cục CSĐTTPVMT cũng cho biết từ cuối năm 2018, lực lượng CSĐT về ma túy đã tấn công rất quyết liệt tội phạm ma túy ở phía Bắc, tiêu diệt nhiều đối tượng cầm đầu ở Lóng Luông (thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Sau đó, các đường dây ma túy tìm cách vận chuyển ma túy vào Việt Nam chuyển hướng sang tuyến biên giới miền Trung và miền Nam.

Các đường dây ma túy vừa bị đơn vị này và TP HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh triệt phá đều có phương thức, thủ đoạn tương đối giống nhau nên không loại trừ khả năng thuộc một băng nhóm thực hiện. 

Tuyên tử hình một đối tượng mua bán heroin

Ngày 22-4, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hà Công Khánh (ngụ tỉnh Hòa Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Từ tháng 6-2008 đến tháng 8-2009, Khánh cùng 14 đối tượng khác tổ chức mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép tổng cộng 85 bánh heroin từ Sơn La và Hòa Bình về Hà Nội, Hải Phòng để tiêu thụ (tổng trọng lượng 30 kg). Những đối tượng khác đã được xử lý, riêng Khánh bỏ trốn và bị truy nã, sau đó bị bắt khi đang trên đường vận chuyển trái phép heroin.

T.Minh

Lợi dụng cơ chế tạo thuận lợi để buôn lậu

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc đối tượng buôn lậu lợi dụng "sự thông thoáng" trong quy trình kiểm soát hàng xuất nhập khẩu (XNK) để vận chuyển ma túy, ngày 22-4, Cục Hải quan TP HCM cho biết TP HCM hiện là trung tâm về XNK, thương mại, tài chính. Chủ trương của ngành hải quan là luôn tạo thông thoáng về thủ tục hải quan phục vụ doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch. Tuy nhiên, các đối tượng tội phạm hiện đang có xu hướng lợi dụng cơ chế tạo thuận lợi, thông thoáng trong việc làm thủ tục hải quan để buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

TP HCM hội đủ các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, đa dạng loại hình XNK... mà các địa phương khác không có như: hệ thống cảng biển, cảng hàng không quốc tế, bưu cục ngoại dịch, chuyển phát nhanh... kết nối giao thông nhanh chóng với các nước, có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển ma túy của tội phạm quốc tế. Trước tình hình trên, Cục Hải quan TP HCM đã xác định những trọng điểm về tuyến đường, mặt hàng, các tổ chức, cá nhân... để tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn. Cục đã xác lập và triển khai quyết liệt các chuyên án, kế hoạch về phòng chống và kiểm soát ma túy, tiền chất ma túy, các chất hướng thần tại các địa bàn cửa khẩu do cục quản lý.

Về đấu tranh phòng chống trung chuyển ma túy qua địa bàn, cục xác định muốn đạt hiệu quả phải tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, biên phòng, cảnh sát biển; xác lập chuyên án chung, thu thập và chia sẻ thông tin kịp thời giữa các lực lượng trên các cung đường ma túy đi qua, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài; tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, trao đổi, phân tích thông tin và thực hiện các kế hoạch phòng chống ma túy tại địa bàn cửa khẩu.

Cục Hải quan TP HCM sẽ tiến hành đánh giá năng lực của cán bộ, công chức thực thi tại cửa khẩu và sắp xếp, bố trí đúng năng lực của họ vào các vị trí giám sát, kiểm soát, soi chiếu hàng hóa XNK, nhằm sớm phát hiện các lô hàng nghi vấn có vận chuyển ma túy để ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, thường xuyên tập huấn kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, công chức để nắm thông tin, tăng cường cảnh giác, nhận biết được những phương thức mới của tội phạm ma túy. Khi xác định được các tuyến đường đi nghi có ma túy sẽ đưa vào tầm ngắm để phát hiện, bắt giữ.

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp, hành khách xuất nhập cảnh, các nhân viên làm dịch vụ đại lý khai báo hải quan... để cảnh giác, không tiếp tay cho các tổ chức tội phạm ma túy thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và tích cực hợp tác với cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

Trong năm 2018, các đơn vị trong toàn Cục Hải quan TP HCM đã phát hiện, lập biên bản 103 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy; thu giữ tổng cộng hơn 118 kg chất ma túy các loại. Trong đó, phá 1 chuyên án, thu giữ hơn 22 kg ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc).

Sơn Nhung ghi

Theo Sỹ Hưng - Đức Ngọc - Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)