Pháp luật

Lực lượng 141 phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm xe và tàng trữ ma túy đá

Đối tượng Tấn cùng tang vật là chiếc xe Wave vừa trộm được đã bị tổ công tác Y6/141 bàn giao cho Công an phường Xuân Đỉnh điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Đối tượng Tấn cùng tang vật là chiếc xe Wave vừa trộm được đã bị tổ công tác Y6/141 bàn giao cho Công an phường Xuân Đỉnh điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Ngay khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên tỏ ra hoảng sợ, lo lắng. Kiểm tra tại chốt, nam thanh niên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Tiếp tục kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có giấu một tay công cùng thanh kim loại nhỏ hình chữ L (hay còn gọi là vam phá khóa, nhiều đối tượng sử dụng để trộm xe).

Đối tượng Tấn bị Cảnh sát 141 bắt giữ khi vừa trộm xe hôm trước.

Đấu tranh tại chỗ, danh tính đối tượng được xác định là Lê Đình Tấn (28 tuổi, trú thôn 3, Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hòa). Đối tượng khai nhận chiếc xe Wave là xe đối tượng trộm được.

 

Chiếc xe bị trộm và tang vật thu được.

Cụ thể, vào khoảng 21h00 ngày 12-7, đối tượng có “đi dạo” tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy phát hiện xe máy Wave dựng trên đường nên đã dùng vam để phá khóa, sau đó vứt BKS xuống sông Tô Lịch. Đối tượng cùng phương tiện được tổ công tác Y6/141 bàn giao cho Công an phường Xuân Đỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Cũng trong chiều ngày 13-7, trao đổi với PV Trung tá Quách Thanh Hội, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội cho biết, tổ Y12 đã tiến hành bàn giao đối tượng Lý Việt Hải (39 tuổi, ở Ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, Hà Nội) cho Công an phường Phúc La để tiến hành làm rõ hành vi tàng trữ chất ma tuý trái phép.

Hải và ma túy bị 141 phát hiện bắt giữ .

Vụ việc xảy ra trước đó, vào hồi 21h ngày 12-7, tổ công tác Y14/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Phùng Hưng- Tô Hiệu thuộc địa bàn quận Hà Đông. Cùng thời điểm trên, tổ công tác phát hiện Hải điều khiển xe máy Suzuki mang BKS 29T1-261.67 lưu thông hướng bệnh viện 103 Hà Đông đi về cầu Trắng có biểu hiện nghi vấn, tổ Y14/141 đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Thấy Cảnh sát, Hải đã vứt 2 gói ni lông bên trong có tinh bột màu trắng (nghi là ma tuý đá) xuống đường và vứt cả xe bỏ chạy. Các chiến sỹ trong tổ công tác đã truy đuổi, chỉ ít phút sau đã bắt được Hải rồi đưa về chốt Y14/141 để làm rõ.

Sau đó, tổ Y14 đã áp giải đối tượng Lý Việt Hải cùng tang vật và phương tiện cho Công an phường Phúc La, quận Hà Đông để điều tra làm rõ.

Theo Bình An - Hiệp Hiệp (CAND Online)