Pháp luật

Luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên "dọa treo hoa hậu"

Ngày 28/6, luật sư của Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng, người bị tố mớm cung, dọa nạt các bị cáo dẫn đến sai lệch trong lời khai.

Ngày 28/6, luật sư của Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng, người bị tố mớm cung, dọa nạt các bị cáo dẫn đến sai lệch trong lời khai.

Luật sư đề nghị triệu tập điều tra viên

Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa sáng nay. Ảnh Trí thức trẻ

Trong đơn, báo Tuổi trẻ cho biết, luật sư Quynh phân tích một số điểm bất thường như sau:

Thứ nhất, trong những ngày xét xử vừa qua, bị cáo Dung khai "bị điều tra viên ép và hướng dẫn khai không đúng sự thật".

Thứ hai, nhân chứng Nguyễn Mai Phương khai ở tòa rằng "cơ quan điều tra mời lên làm việc 20 lần" nhưng trong hồ sơ vụ án chỉ có 8 bản khai và 1 bản tường trình.

Thứ ba, lời khai của bà Mai Phương tại cơ quan điều tra cũng mâu thuẫn với lời khai của bà tại tòa và mâu thuẫn với lời khai của ông Nguyễn Văn Yên.

Luật sư bào chữa cho hoa hậu cũng cho rằng cần làm rõ nội dung tại sao đơn trình báo của nhân chứng Lữ Minh Nghĩa gửi cơ quan điều tra lại được bà Nguyễn Mai Phương chụp hình, gửi qua cho bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga) cùng các bức thư bằng nilon.

Sáng nay 29/6, tại tòa, các bị cáo tiếp tục tố cáo bị điều tra viên đe dọa, mớm cung.

Theo tin từ báo Trí thức trẻ, Phương Nga khai với cơ quan điều tra mình bị điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng dọa nạt nếu im lặng sẽ treo một tay lên, cho đứng như chúa Giê- su nên mới khai sai sự thật, dẫn đến sai lệch.

Dân Trí cũng cho biết, Nguyễn Đức Thùy Dung khai với cơ quan điều tra, mình bị điều tra viên tên Tùng ép viết vào lời khai dẫn đến tất cả lời khai của bị cáo này luôn trùng nhau từ dấu chấm, dấu phẩy.

Dung cho rằng, mình không thế nhớ rõ lời khai trước như thế nào để lần sau bê y nguyên, tất là do cơ quan điều tra đọc cho cô viết ra.

Theo P.N (Trí Thức Trẻ)