Pháp luật

Lời khai nghi phạm vụ đâm chồng tử vong, vợ nguy kịch trong đêm

Gây án xong, nghi phạm Trương Hoài Phong lên xe máy bỏ chạy về tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, Phong trốn về quê nhà ở tỉnh An Giang uống thuốc tự tử và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu...

Như đã thông tin: Ngày 26.3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng làm người chồng tử vong, người vợ bị thương trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Theo công an, nghi phạm được xác định là Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê tỉnh An Giang; thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Hai nạn nhân là anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và vợ là chị Trần Thị Dung (28 tuổi).

Lời khai nghi phạm vụ đâm chồng tử vong, vợ nguy kịch trong đêm
Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Báo Ấp Bắc: Lời khai ban đầu của Phong với cơ quan điều tra, khoảng 2 năm nay giữa Phong và chị Dung có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, do chị Dung đã có chồng và chủ động chia tay, nhưng Phong không đồng ý. Cảm thấy ấm ức vì bị chị Dung né tránh, nên Phong nảy sinh ý định giết chị Dung. Sau đó, Phong đã chuẩn bị một cây xà beng, 1 cây kéo và 1 con dao Thái Lan để tìm giết chị Dung.

Khoảng 1h30 ngày 22.3, anh Tín đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng cạy cửa. Anh mở cửa ra thì Phong xông thẳng vào nhà tìm chị Dung. Thấy vậy, anh Tín liền can ngăn thì xảy ra xô xát, bất ngờ Phong dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến anh ngã gục. Phong tiếp tục dùng cây xà beng đánh vào đầu và vai của chị Dung gây thương tích. Chị Dung vội tri hô, đồng thời chạy qua nhà cha mẹ chồng kêu cứu.

Anh Tín và chị Dung được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè cấp cứu. Đến khoảng 3h sáng cùng ngày thì anh Tín tử vong tại bệnh viện. Chị Dung hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao Thái Lan và một mũ bảo hiểm mà Phong để lại. Gây án xong Phong lên xe máy bỏ chạy về tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, Phong trốn về quê nhà ở tỉnh An Giang uống thuốc tự tử và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Phong được PC45, Công an tỉnh Tiền Giang di lý về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo DV (Dân Việt)