Pháp luật

Lời khai nghi phạm đâm 2 người khi bị truy bắt ở TP.HCM

Khi cướp được tài sản, 2 nghi phạm tìm cách bỏ chạy nhưng bị truy đuổi. Hai nạn nhân bị cướp cùng người bạn xông vào đánh, 1 nghi phạm rút dao trong người đâm loạn xạ khiến 2 người bị thương.

Ngày 29.5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trần Ngọc Danh (22 tuổi) và Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Lời khai nghi phạm đâm 2 người khi bị truy bắt ở TP.HCM
Hai thanh niên bị đâm gục khi đuổi theo bắt cướp.

Tại cơ quan công an, cả 2 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, 2 đối tượng làm công nhân cho một công trình xây dựng gần ngã tư Thủ Đức, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Tối 28.5, Danh điều khiển xe Dream chở theo Nghĩa lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng để tìm kiếm "con mồi" cướp tài sản. Đến khoảng 20h cùng ngày, cả hai đi tới đoạn đường Tô Ngọc Vân (đoạn đường ray xe lửa), quận Thủ Đức thì phát hiện anh Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy chở theo anh Nguyễn Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) đang cầm điện thoại iPhone 8. Cả 2 áp sát, sau đó Nghĩa giật chiếc điện thoại và đạp ngã nạn nhân rồi bỏ chạy.

Lúc này, anh Dương Minh Quang (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, là bạn của 2 nạn nhân) đã bám theo. Khi đi tới địa chỉ 1182 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, 2 nạn nhân cùng một người bạn đã bắt kịp, đạp ngã xe máy của 2 đối tượng khiến cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường.

Vừa đứng dậy, cả 2 đối tượng bị nạn nhân và người dân vây nên tìm cách mở đường máu để thoát. Nghĩa rút dao trong người ra đâm chém loạn xạ khiến 2 nam thanh niên bị thương. Người dân đã tìm cách đoạt dao, khống chế Nghĩa. Danh bỏ chạy nhưng cũng bị người dân truy bắt sau đó ít phút.

Lời khai nghi phạm đâm 2 người khi bị truy bắt ở TP.HCM - 1
Hiện trường vụ cướp.

Sự việc sau đó đã được trình báo cho cơ quan công an. Vụ việc cũng khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi làm giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị liên quan có mặt phong toả hiện trường, đồng thời đưa 2 người bị thương và Nghĩa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được điều trị, cả 2 nạn nhân bị thương đã xuất viện.

Đến rạng sáng 29.5, đối tượng đã được trinh sát di lý về trụ sở để lấy lời khai ban đầu. Được biết, cả 2 nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)