Pháp luật

Lời khai nam thanh niên đâm người vì nghi bị chia rẽ tình yêu

Lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra vụ án dùng dao đâm người rồi giật lấy xe máy của nạn nhân gây xôn xao dư luận tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Liên quan đến vụ “Nghi bị chia rẽ tình yêu, nam thanh niên rút dao đâm một phụ nữ” gây xôn xao dư luận tại TP.Huế, chiều nay (25.3), cơ quan công an đã cung cấp thông tin bước đầu về lời khai của nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Ngô Minh Đức (SN 1996, trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) khai rằng, nam thanh niên này và cô gái tên N (quê tỉnh Gia Lai, sinh viên năm thứ nhất một trường thuộc Đại học Huế) yêu nhau từ thời còn là học sinh. Sau đó, Đức vào học tại một trường cao đẳng, còn N ra TP.Huế học đại học. 

Lời khai nam thanh niên đâm người vì nghi bị chia rẽ tình yêu
Nghi phạm Ngô Minh Đức. 

Theo lời Đức, dù giữa thanh niên này và N không có bất cứ mâu thuẫn nào nhưng thời gian gần đây N nằng nặc đòi chia tay. Đức cho rằng chính bạn học của N đã chia rẽ tình cảm giữa mình và người yêu nên Đức ra tay trả thù.

Người mà Đức nhắm tới trong việc trả thù là chị N.T.O (quê Quảng Trị)-  bạn học thân thiết của N. Vì vậy, sau đó, Đức bắt xe từ Gia Lai ra Huế tìm đến chỗ trọ của O rồi dùng dao đâm nữ sinh này và giật lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Theo lời khai của chị O, cách đây mấy hôm, do N muốn chia tay với Đức nên Đức nghi là do bạn bè của N nói ra nói vào. Trước khi gây án, Đức từng gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết hết bạn bè của N.

Trong ngày 25.3, Công an TP.Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đức về hành vi “Cố ý gây thương tích” sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bàn giao nghi phạm.

Ngoài củng cố hồ sơ để xử lý Đức về hành vi “Cố ý gây thương tích”, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc có hay không động cơ chiếm đoạt tài sản của nghi phạm. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang xác minh thông tin cho rằng Đức có biểu hiện sử dụng ma túy.

Như tin đã đưa, trước đó,  vào khoảng 7h ngày 24.3, Đức gây ra vụ dùng dao đâm người rồi giật xe tại dãy nhà trọ số 47 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây, TP.Huế) khiến dư luận xôn xao.

Sau khi đâm chị O, Đức giật lấy xe máy của nạn nhân rồi chạy xe đến đường Trần Thanh Mại (phường An Đông, TP.Huế). Tại đây, Đức cất giấu xe máy rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng. Đến chiều cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Đức đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Trần Hoè (Dân Việt)