Pháp luật

Lời khai máu lạnh của nghịch tử đánh cha đẻ rồi đẩy xuống mương nước siết cổ đến chết

Khải dùng mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm) làm bằng kim loại đâm vào ngực ông Toàn rồi vật ông Toàn xuống kênh nước bên đường. Khải nhặt tiếp một thanh tre gần đó dài hơn 50cm để siết cổ ông Toàn khiến nạn nhân tử vong dưới kênh nước.

Liên quan đến vụ việc con trai đánh chết cha rồi đẩy xác xuống mương nước gần nhà, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tâm thần đối với Nguyễn Khải (29 tuổi, ngụ xã Phú Lương, huyện Phú Vang, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến ông Nguyễn Văn Toàn (55 tuổi, cha ruột Khải) tử vong vào trưa 5/8 vừa qua.

Theo báo Tiền Phong, bước đầu tại cơ quan công an, Khải khai, vào trưa 5/8, Khải và ông Toàn xảy ra mâu thuẫn về việc bị mất cuộn dây điện.

Lời khai máu lạnh của nghịch tử đánh cha đẻ rồi đẩy xuống mương nước siết cổ đến chết
Nguyễn Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong.

Vốn dĩ trước đó 2 cha con ông Toàn đã có nhiều mâu thuẫn với nhau nên càng khiến Khải tức giận hơn bao giờ hết, lúc này, Khải dùng mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm) làm bằng kim loại đâm vào ngực ông Toàn rồi vật ông Toàn xuống kênh nước bên đường.

Chưa dừng lại, Khải nhặt tiếp một thanh tre gần đó dài hơn 50cm để siết cổ ông Toàn khiến nạn nhân nằm bất động dưới kênh nước. Khải bỏ mặc cho cha mình nằm dưới mương nước cho đến chết. Gây án xong, Khải vào nhà tắm rửa, thay quần áo và nằm nghỉ.

Theo báo Tiền Phong, đến khoảng 15h chiều cùng ngày, thi thể ông Toàn được một số người dân phát hiện và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Lời khai máu lạnh của nghịch tử đánh cha đẻ rồi đẩy xuống mương nước siết cổ đến chết - 1
Mương nước nơi Khải ném xác cha ruột. Ảnh: báo Thanh Niên

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự TT-Huế phối hợp Công an huyện Phú Vang đến hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của người này.

Qua kiểm tra, ông Toàn tử vong do ngạt nước, trên cơ thể có nhiều vết thương. Công an còn thu giữ cây mũi sảy. Tại trụ sở công an, Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo người thân của Khải, đối tượng này chưa có gia đình, cũng không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà. Nguyễn Khải cũng có biểu hiện trầm cảm khoảng 2 năm nay.

Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)