Pháp luật

Lời khai của tên cướp kéo lê cô gái trên đường ở Sài Gòn

Bước đầu tại cơ quan công an, Thuận khai nhận trong quá trình sửa xe cho khách và lấy xe chạy thử, Thuận phát hiện chị Mai đang bấm điện thoại nên ra tay cướp giật và kéo lê nạn nhân trên đường.

Bước đầu tại cơ quan công an, Thuận khai nhận trong quá trình sửa xe cho khách và lấy xe chạy thử, Thuận phát hiện chị Mai đang bấm điện thoại nên ra tay cướp giật và kéo lê nạn nhân trên đường.

Thuận được xác định là nghi can gây ra vụ cướp giật điện thoại, kéo lê cô gái trên đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) vào sáng 7/10.

Hình ảnh tên cướp kéo lê nạn nhân trên đường
Hình ảnh tên cướp kéo lê nạn nhân trên đường
 
Trước đó như đã đưa tin, ngày 7/10, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cầm điện thoại di động đứng bên lề đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh) thì bất ngờ bị một người chạy xe tay ga màu đỏ áp sát, cướp giật rồi bỏ chạy. Nạn nhân cố giằng co thì bị tên cướp kéo lê gần 100 m trên đường.

Đáng nói là tên cướp có hành động dùng chân đạp liên tục vào người cô gái để nạn nhân buông tay ra.

Nạn nhân trong vụ cướp được xác định là chị Trần Ngọc Mai (20 tuổi).

Sự việc khiến chị Mai bị thương ở chân, tay, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp giật, Công an quận Tân Phú đã tung nhiều trinh sát vào cuộc truy lùng tên cướp.

Đồng thời, Công an quận Tân Phú cũng đã trích xuất hình ảnh từ camera và tổ chức rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Từ những đặc điểm nhận dạng do camera ghi lại, đến khoảng 18h chiều 7/10 (tức là sau khoảng 9 tiếng xảy ra vụ cướp giật), các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp giật là Bùi Quốc Thuận nên triệu tập về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thuận khai, từng có 3 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Sau khi ra tù, hắn đi học nghề sửa xe máy và về mở tiệm tại căn nhà của bố mẹ ngay mặt tiền đường Thạch Lam.

Nghi can Bùi Quốc Thuận tại cơ quan công an
Nghi can Bùi Quốc Thuận tại cơ quan công an
 
Sáng 7/10, Thuận nhận sửa chiếc xe Honda Lead màu đỏ cho khách, sau đó lấy chạy thử vài vòng.

Khi về gần đến tiệm thì phát hiện chị Mai đang đứng nghe điện thoại bên đường nên nảy sinh ý định cướp giật.

Thuận điều khiển xe áp sát và ra tay giật chiếc điện thoại của chị Mai nhưng bị nạn nhân giằng lại khiến đối tượng kéo lê cô gái gần 100 m trên đường.

Gây án xong, Thuận chạy lòng vòng để cắt đuôi người truy đuổi, sau đó quay trở về tiệm giao xe cho khách.

Đến khoảng 18h chiều cùng ngày thì các trinh sát hình sự Công an quận Tân Phú phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Theo Thảo Trần (Dân Trí)