Pháp luật

Lời khai của kẻ đứng sau màn kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân', một mình lái ô tô vờ giải cứu để tán gái nhưng bất thành

Để chiếm trọn tình cảm của "người trong mộng", Đức đã đặt mua còng số 8, dùi cui điện, đưa thêm cho đồng bọn 60 triệu để thực hiện vở kịch bắt cóc rồi "anh hùng cứu mỹ nhân". Khi được giải cứu, cô gái không những không "rung động", còn nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Tháng 10/2020, Nguyễn Văn Đức, 24 tuổi, trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá có quen biết Nguyễn Thị T., 19 tuổi, bán hàng online, trú tại Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng Đức chưa được T. đáp lại.

Để chiếm trọn tình cảm của T., Đức đã bàn bạc với Lương Thanh Miều, 23 tuổi, trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai lên kế hoạch bắt cóc cô gái rồi dựng lên vở kịch đòi tiền chuộc, Đức sẽ vào vai "anh hùng cứu mỹ nhân".

Đức đã đặt mua còng số 8, dùi cui điện, đưa thêm cho Miều 60 triệu để thực hiện "phi vụ". Miều đã rủ thêm Triệu Ồng Nhất, 25 tuổi, trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai và Hoàng Ồng Nhất, 23 tuổi, trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai cùng tham gia.

Khoảng 19h ngày 4/3, Đức vờ là khách mua hàng, hẹn T. đến giao đồ tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở, phường Ngã Tư Sở. Khi cô gái đến nơi, nhóm của Miều đã khống chế, bắt đưa lên ô tô. Các đối tượng khoá tay nạn nhân bằng còng số 8, quấn băng dính quanh đầu, bịt miệng rồi chở về một ngôi nhà hoang tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Lời khai của kẻ đứng sau màn kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân', một mình lái ô tô vờ giải cứu để tán gái nhưng bất thành
Đức (ngoài cùng bên trái) và ba đồng phạm (Ảnh: Thùy Linh)

Đến nơi, 3 gã đe doạ T. không được khóc kêu cứu, ép cô gái mở điện thoại gọi Đức yêu cầu đưa 500 triệu đồng đến chuộc người.

Với kịch bản giải cứu "người tình trong mộng", Đức một mình lái ô tô đến điểm hẹn. Anh ta đưa ra 100 triệu đồng tiền mặt, 1 đồng hồ, 1 điện thoại xịn cho nhóm "bắt cóc" và nói tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Nhóm Miều thả người, trả lại ảnh nhạy cảm đã chụp trước đó.

Để tránh bại lộ kế hoạch, sau chừng 30 phút ba tên bắt cóc rời đi, Đức chở bạn gái về nhà người bạn.

Chiều 6/3, T. đến công an phường Ngã Tư Sở trình báo. Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc, bắt khẩn cấp 4 đối tượng Đức, Miều, Triệu Ồng Nhất và Hoàng Ồng Nhất để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Tại cơ quan Công an, Đức khai theo thoả thuận, Miều chỉ được nhận tiền công, phải trả lại 100 triệu và tài sản cho Đức. Tuy nhiên, Miều đã bỏ trốn, chặn liên lạc với ý định chiếm đoạt hết những thứ đã nhận.

Ngày 16/3, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo MINH NHÂN (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/loi-khai-cua-nhom-anh-hung-cuu-my-nhan-vo-bat-coc-roi-giai-cuu-de-tan-gai-nhung-bat-thanh-161211703202052447.htm