Pháp luật

Lời khai 2 nghi phạm cướp táo tợn tại bãi biển ở TT-Huế

Cơ quan công an đã cung cấp thông tin về chân dung và lời khai của các nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại bãi biển ở Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến vụ “Bắt 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn tại bãi biển” xảy ra ở Thừa Thiên-Huế mà Dân Việt đưa tin, trưa nay (26.2), Công an huyện Phú Lộc cung cấp thông tin về chân dung và lời khai của các nghi phạm.

Theo Công an huyện Phú Lộc, sau khi bị bắt giữ, 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn là Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang (đều 18 tuổi và cùng trú tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đều quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén từ các điều tra viên, Tình và Sang buộc phải khai nhận hành vi cướp tài sản.

Lời khai 2 nghi phạm cướp táo tợn tại bãi biển ở TT-Huế
Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang tại thời điểm công an dựng lại hiện trường vụ cướp. 

Theo lời khai của các đối tượng này, vì hoàn cảnh khó khăn nên cả hai đều đi làm thuê xa nhà. Trong đó, Tình làm tại TP.HCM, Sang làm tại TP.Đà Nẵng. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các đối tượng về quê ăn Tết cùng gia đình.

Trong những ngày ăn Tết ở quê, vì muốn có tiền để chơi bời nên Tình và Sang rủ nhau đi cướp tài sản.

Sau khi chuẩn bị 2 mã tấu, các đối tượng này chạy xe máy vòng quanh bãi biển Lăng Cô tìm những người sơ hở để ra tay cướp tài sản. Khi phát hiện một đôi nam nữ đang tâm sự bên bãi biển, các đối tượng này xuống xe dùng mã tấu uy hiếp và cướp tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Sau khi gây án, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn để che dấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng làm rõ, bắt gọn Tình và Sang.

Lời khai 2 nghi phạm cướp táo tợn tại bãi biển ở TT-Huế - 1
Hung khí Tình và Sang dùng để gây ra vụ cướp táo tợn. 

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, qua vụ cướp táo tợn nói trên, cơ quan điều tra khuyến cáo người dân, nhất là các đôi nam nữ trẻ tuổi phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, ban đêm không nên đến chỗ hoang vắng, thiếu ánh sáng… để vui chơi.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 24.2, anh B.Q.D (SN 1994, trú tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô) và chị N.T.T.A (SN 1995, trú tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô) đang ngồi tâm sự tại bãi biển Lăng Cô thì bị 2 thanh niên xông tới dùng mã tấu uy hiếp để cướp tài sản một cách táo tợn.

Bằng việc đe dọa tính mạng các nạn nhân, các đối tượng đã cướp được từ anh D và chị A số tiền 1.260.000 đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ vào cuộc điều tra, truy xét, đến ngày 25.2, Công an huyện Phú Lộc đã bắt giữ được các đối tượng gây án là Tình và Sang, thu giữ số tiền 1.260.000 đồng, 2 mã tấu, 1 xe máy. 

Theo Trần Hòe (Dân Việt)