Pháp luật

Lộ tình tiết mới vụ đôi nam nữ chết trong xe Fortuner

Công an điều tra tỉnh Bình Dương tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến việc hung thủ bắn nạn nhân nữ, sau đó tự tử trong xe.

Công an điều tra tỉnh Bình Dương tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến việc hung thủ bắn nạn nhân nữ, sau đó tự tử trong xe.
Sau thời gian tích cực điều tra, đến trung tuần tháng 2 vừa qua, Thượng tá Nguyễn Xuân Hậu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Vụ án đôi nam nữ chết trong ô tô Fortuner với nhiều vết đạn, xảy ra vào ngày 15/8/2014, đến nay Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án do xác định nghi can chính trong vụ án là Đinh Khắc Tú (42 tuổi) được xác định do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã bắn chết chị Bùi Thị Thời (38 tuổi).
 
Sau đó, đối tượng dùng súng gây án để tự sát trong ô tô Fortuner tại hẻm số 21 khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.
 
Liên quan đến vụ án này, đã có nhiều lời đồn thổi về cái chết của anh Tú và chị Thời. Có người cho rằng, cả hai đều bị một băng nhóm "xã hội đen" sát hại vì quá trình làm ăn, anh Tú túng quẫn nợ nần với chúng. Nhưng cũng có người nhận định, do quan hệ tình cảm bất chính bế tắc, anh Tú đã sát hại chị Thời rồi tự tử. Để làm rõ sự thật của vụ án, Cơ quan điều tra đã thu thập, làm rõ các nghi vấn trên.
 

Tang vật của vụ án.

 
Chị Lê Thị Ngọc Chung (vợ anh Tú) trình bày: khoảng 8h ngày 14/8/2014, chị Chung rời khỏi nhà tại phường Thạnh Xuân (quận 12, TP HCM) đến chứng thực giấy tờ tại UBND phường Thạnh Xuân và lo công việc cho công ty của mình tại quận Gò Vấp. Sau khi giải quyết công việc xong, chị về nhà của cha mẹ ruột nghỉ ngơi và ngủ đến sáng. Trong ngày, chị gọi điện cho anh Tú 2 lần để trao đổi công việc.
 
Sáng ngày 15/8, chị Chung điếng lòng khi được Cơ quan Công an cho biết, anh Tú chết tại Bình Dương nên chị nhờ anh Trần Mạnh Khôi (27 tuổi, quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định), tài xế công ty đem chìa khóa phụ của ô tô đến cho mình.
 
Được biết, trước đây vợ chồng chị Chung có quen biết với anh Nguyễn Văn Thắng (54 tuổi) và chị Bùi Thị Thời (39 tuổi, vợ anh Thắng). Chị Thời và chị Chung làm chung công ty khi mới vào miền Nam sinh sống. Từ khi quen biết, cả hai gia đình thường xuyên gặp gỡ nhau.
 
Năm 2009, anh Thắng mất vì bệnh hiểm nghèo. Sau đó, anh Tú thường xuyên gặp gỡ chị Thời để giúp đỡ trong công việc rồi cả hai nảy sinh tình cảm. Có lần Tú - Thời đến Khu du lịch Dìn Ký (Bình Dương) chơi và bị chị Chung phát hiện. Trước đó, chị Thời từng tâm sự với chị Chung rằng chị có quan hệ tình cảm bất chính với anh Tú, muốn chấm dứt tình cảm nhưng anh Tú không đồng ý.
 

Hiện trường vụ án.

 
Vào năm 1990, Tú từng bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù giam về tội sử dụng vũ khí trái phép. Đến năm 1992, anh Tú chấp hành xong án phạt tù. Trước khi vụ án xảy ra, Tú thường xuyên qua Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần, và phải cầm xe ôtô với giá 23.000USD. Thương chồng, chị Chung chuộc lại xe. Theo lời chị Chung, Tú đã một lần dùng dây tự tử nhưng được phát hiện. Còn trong việc kinh doanh, anh Tú cùng chị Chung đầu tư mua bán hạt nhựa công nghiệp.
 
Về phía chị Thời, Cơ quan Công an xác định, chị Thời cùng anh Thắng có hai con chung, một đứa sinh năm 1997 và một sinh năm 1998. Năm 2008, đứa con nhỏ chị Thời tử vong do bị đuối nước. Đến năm 2009, anh Thắng mất do bị bệnh ung thư. Chị Thời đầu tư kinh doanh tại Công ty TNHH N.L (phường Chánh Hiệp, quận 12) chuyên kinh doanh in ấn bao bì. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày, chị Thời không hề phát sinh mâu thuẫn với đối tác hoặc cá nhân nào khác.
 
Năm 2009, chị Thời có quen biết với anh N.V.K. (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang), một diễn viên ca múa nhạc. Sau 2 năm, chị Thời và anh K. có quan hệ yêu đương cho đến khi nạn nhân bị giết hại. Trong thời gian đó, anh K. đã nhiều lần đến nhà chị Thời chơi và đưa người yêu về quê ra mắt gia đình.
 
Hằng ngày, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại liên lạc với nhau. Lần cuối cùng, anh K. gặp chị Thời vào ngày 10/8 (ngày sinh nhật của K.). Khi đó K. và Thời cùng đi ăn uống chúc mừng sinh nhật anh. Trước khi chị Thời tử vong, cả hai đã có tình cảm mặn nồng và dự định đến đầu năm 2015 sẽ tổ chức tiệc cưới. Nói về vụ việc này, chị Bùi Thị Lan (chị ruột chị Thời, 54 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cũng cho biết, chị đã từng yêu cầu Tú chấm dứt mối quan hệ với em gái mình nhưng Tú không chấp nhận.
 
Sáng 14/8, chị Thời vẫn sinh hoạt bình thường ở nhà. Đến 8h30 cùng ngày, chị Thời đến công ty làm việc bằng xe máy hiệu Piaggio-Vespa BS59V-848xx. Sau đó, chị Thời nghe điện thoại rồi lấy xe máy rời khỏi công ty đến gửi xe tại bãi giữ xe của một nhà hàng thuộc khu phố 3, quận 12. Đến ngày 24/8, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ chiếc xe này.
 
Quá trình truy tìm những dữ liệu liên quan đến số điện thoại của chị Thời, Cơ quan Công an đã xác định thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân có quan hệ tình cảm với anh K. Anh K. trình báo, trước khi chị Thời chết, quan hệ tình cảm của họ vẫn tốt đẹp, cả hai dự định đầu năm 2015 sẽ tổ chức lễ cưới. Do đó, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, nguyên nhân vụ án do anh Tú mâu thuẫn trong chuyện tình cảm riêng tư với chị Thời, khi biết chị muốn chia tay để đi đến hôn nhân với người đàn ông khác, chính Tú là thủ phạm giết hại chị Thời.
 
>> Đôi nam nữ gục chết trong ôtô có vết đạn
>> Hiện trường vụ đôi nam nữ chết trong ôtô nhiều vết đạn
>> Những dấu hỏi vụ đôi nam nữ chết trên ôtô có nhiều vết đạn
 
Theo Đức Mừng (Cand.com.vn)