Pháp luật

Lộ nguyên nhân vụ tài xế bị lôi khỏi ô tô, đánh dã man trên đường

Clip xôn xao: Thanh niên ôm mặt khóc, xin tha khi bị nhóm người cầm gậy gộc đánh giữa đường. Nguồn: Facebook

Theo nạn nhân, những đối tượng côn đồ đã được một người khác thuê để hành hung anh và có thể sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa anh với một nhân viên cũ.

Lộ nguyên nhân vụ tài xế bị lôi khỏi ô tô, đánh dã man trên đường
Cơ quan công an lấy lời của anh Tuyển tại bệnh viện.

Ngày 19/1, Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan đã nhận được trình báo về một vụ đánh người gây thương tích trên địa bàn phường và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Tuyển (SN 1979, trú tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 15h10 ngày 18/1, anh Tuyển đang điều khiển xe ô tô trên đoạn đường ven kênh An Kim Hải, thuộc địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng bất ngờ bị 5 đối tượng lạ mặt đi trên 3 xe máy áp sát, chặn đầu xe. Khi chưa kịp phản ứng, 1 đối tượng giật cánh cửa xe ô tô và 4 đối tượng còn lại lôi anh Tuyển ra khỏi xe rồi dùng 2 gậy gỗ, gạch bê tông và dùng chân đánh, đạp liên tiếp vào đầu, người anh Tuyển.

Lộ nguyên nhân vụ tài xế bị lôi khỏi ô tô, đánh dã man trên đường - 1
Anh Tuyển bị nhóm côn đồ hành hung dã man trên đường phố

Khi các đối tượng bỏ đi, anh Tuyển nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Sau ca phẫu thuật 2 giờ đồng hồ, anh Tuyển đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, anh Tuyển bị gẫy xương mác chân trái; 2 chân phù nề tấy đỏ chảy máu; đầu, vai, gáy, lưng, cổ, mắt đều bị sưng tím. Qua giám định thương tật, anh Tuyển bị tổn hại 15% sức khỏe. Sau đó, người nhà anh Tuyển đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an về vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Kênh Dương đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng đối tượng nghi vấn để phục vụ công tác điều tra, làm rõ đối tượng và vụ việc.

Theo anh Tuyển, nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa anh với một nhân viên cũ. Trước đó, khi thành lập một doanh nghiệp anh Tuyển có thuê một nhân viên nữ tên B.T.M làm Giám đốc công ty. Lợi dụng tư cách pháp nhân, đối tượng này chi thâm hụt quỹ khoảng trên 3 tỷ đồng của công ty.
Đến cuối năm 2016, khi bị phát hiện, nữ giám đốc này đã bị anh Tuyển cho nghỉ việc và yêu cầu trả số tiền trên. Tuy nhiên, đến nay, đối tượng vẫn chưa trả tiền.Không những không trả, khi anh Tuyển đến nhà đòi tiền, đối tượng còn cho người đánh. 

Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt các đối tượng để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)