Pháp luật

Lộ mặt nghi phạm bẻ trộm gương xe Audi

Từ hình ảnh camera, cảnh sát đã xác định một vài đặc điểm nhận dạng của 2 kẻ bẻ trộm gương ôtô.

Từ hình ảnh camera, cảnh sát đã xác định một vài đặc điểm nhận dạng của 2 kẻ bẻ trộm gương ôtô.

Chiều 26/2, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã thu giữ thêm hình ảnh liên quan đến vụ trộm gương chiếu hậu xe Audi TT đỗ tại một con ngõ ở quận Đống Đa.

"Nhiều ngày nay, các trinh sát vẫn đang lần theo manh mối. Cơ quan điều tra đã đề nghị cảnh sát công nghệ cao vào cuộc xác minh làm rõ kẻ gây án", Chỉ huy Đội chống tội phạm xâm hại sở hữu nói về quá trình điều tra.
 
 
Theo cơ quan công an, hai tên trộm là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m65 - 1m70. Khi gây án, họ đèo nhau bằng xe máy Wave RSX, màu đen trắng. Kẻ cầm lái đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc quần bò, áo phao màu xanh. Thanh niên ngồi sau đội mũ bảo hiểm màu đỏ, quần bò màu xanh, áo phao màu đen.
 
Đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên bẻ trộm gương Audi được Zing.vn đăng trong loạt bài phản ánh về tình trạng trộm cắp, mua bán phụ tùng ôtô tại Hà Nội. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã huy động lực lượng vào cuộc, trực tiếp làm việc với bị hại, trích xuất dữ liệu camera ghi hình quanh hiện trường.
 

Hai nghi phạm trộm gương xe Audi. Ảnh:Công an cung cấp.

 
Anh Hải - chủ xe Audi TT cho biết, vụ mất cắp phụ tùng ôtô xảy ra trưa 14/1, khi anh này đỗ xế hộp ở đầu ngõ để vào nhà lấy đồ. Lúc quay ra, chủ xe thấy trộm đã bẻ gãy 2 củ gương.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy kẻ gian lần lượt bẻ 2 bên gương chỉ trong vài giây. Sau đó bị hại đã gửi hình ảnh cho công an sở tại và chia sẻ lên Facebook với hy vọng có ai đó nhận ra tên trộm.

Công an Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về nghi phạm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 phố Thiền Quang) hoặc điện thoại 04.39396500 - 0913536473. Cơ quan công an sẽ đảm bảo bí mật và thưởng cho người cung cấp thông tin.
 

Trung tá Mai Văn Thuần - Đội trưởng Đội chống tội phạm xâm hại sở hữu Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết, từ mùng 7 Tết (tức ngày 14/2) đến nay chỉ có một vài trường hợp phản ánh tình trạng mất cắp phụ tùng ôtô qua đường dây nóng. Trong số này có một trường hợp ở Hà Nội, số còn lại là người dân các tỉnh lân cận gọi về.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing.vn, trên diễn đàn mạng xã hội, các thành viên (chủ xe hoặc người đi đường) vẫn tiếp tục chia sẻ hình ảnh, thông tin về các vụ mất trộm phụ tùng ôtô ở khu vực nội thành.
 
*Tên bị hại đã thay đổi.
 
>> Chiêu đối phó trộm gương ôtô ở Hà Nội
 
Theo Tùng Lâm (Zing.vn)