Pháp luật

Lô ma túy trong căn hộ chung cư ở Hà Nội

Ngoài 6 bánh heroin, 5 kg ma tuý đá cảnh sát còn thu giữ 2.000 viên hồng phiến trong căn hộ của người phụ nữ 34 tuổi.

Lô ma túy trong căn hộ chung cư ở Hà Nội
Lô ma túy trong căn hộ của Lò Thị Thương. Ảnh: Bảo Tiến

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đang điều tra mở rộng đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Lò Thị Thương (30 tuổi) và Phạm Văn Hậu (34 tuổi) cầm đầu.

Theo điều tra, ngày 12/4, Thương bắt taxi từ Hà Đông đi về phía Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) để giới thiệu "hàng mẫu" cho khách nhưng khi đến đường Trường Chinh thì bị cảnh sát kiểm tra.

Phát hiện Thương mang ma tuý bên người nên tổ công tác lập biên bản quả tang và ra lệnh khám xét căn hộ chung cư ở Hà Đông của cô ta. Tại đây cảnh sát thu 6 bánh heroin, 5 kg ma tuý đá và 2.000 viên hồng phiến cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Trước đó, Cục C47 cũng bắt một người trong đường dây này, thu 4kg ma tuý đá, 2 bánh heroin.

Lô ma túy trong căn hộ chung cư ở Hà Nội - 1
Số ma túy cảnh sát thu được của Phạm Văn Hậu. Ảnh: Bảo Tiến

Theo các trinh sát, Thương từ tuổi đôi mươi đã tham gia vận chuyển ma tuý thuê cho các ông “trùm” ở Điện Biên. Sau nhiều năm làm thuê, Thương bắt đầu tách ra làm ăn riêng, tuyển "giao dịch viên" là nam thanh niên. 

Theo Bảo Tiến - Phương Sơn (VnExpress.net)