Pháp luật

Lô dùi cui điện trên chiếc Mercedes gần cửa khẩu

Kiểm tra chiếc Mercedes ở cửa khẩu Lạng Sơn, cảnh sát phát hiện trên xe chở hàng trăm chiếc dùi cui điện do Trung Quốc sản xuất.

Kiểm tra chiếc Mercedes ở cửa khẩu Lạng Sơn, cảnh sát phát hiện trên xe chở hàng trăm chiếc dùi cui điện do Trung Quốc sản xuất.
Lo dui cui dien tren chiec Mercedes gan cua khau hinh anh 1
Cảnh sát kiểm tra lô dùi cui điện vừa thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan chức năng cho biết, tài xế chở hàng cấm là Vũ Trí Quế (45 tuổi, quê Bắc Giang).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22/6, một cửu vạn địa phương được nhóm buôn lậu thuê vác 5 kiện hàng chứa dùi cui điện từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Sau đó, chủ hàng thuê Quế chở hàng cấm từ Đồng Đăng về Hà Nội tiêu thụ.

Dọc đường, ôtô bị lực lượng chức năng kiểm tra. Công an địa phương đang xác minh danh tính những người trong đường dây buôn lậu.

Clip: Lô dùi cui điện trên chiếc Mercedes gần cửa khẩu

Theo quy định, dùi cui điện là công cụ hỗ trợ được trang bị cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức sử dụng để giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp tội phạm và hỗ trợ người thi hành công vụ.

Pháp lệnh về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cấm cá nhân chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt công cụ hỗ trợ. Việc nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh công cụ hỗ trợ do các cơ sở, doanh nghiệp của Bộ Công an, Bộ quốc phòng và các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Thủ tướng C thực hiện.

Vi phạm các quy định trên, thì tuỳ theo tính chất, múc độ vi phạm mà người liên quan bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Theo Tùng Lâm - Nguyễn Duyên (Zing.vn)