Pháp luật

Lỡ cài điện chết người, 2 cha con ném xác xuống sông phi tang

Thấy người hàng xóm bị điện giật chết trong vườn, cha con Tiến đã ném xác nạn nhân xuống sông phi tang.

Thấy người hàng xóm bị điện giật chết trong vườn, cha con Tiến đã ném xác nạn nhân xuống sông phi tang.

Ngày 1/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Tiến (41 tuổi) và Đặng Văn Sáu (70 tuổi, cha Tiến, cùng ngụ ấp Thông Nguyên, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi Giết người.
 

Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, chiều 25/8, người dân phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Dành (48 tuổi, ngụ ấp Thông Nguyên) trôi trên sông, đoạn qua ấp Đại Thọ (xã Loan Mỹ).

Sau khi khám nghiệm, công an xác định nguyên nhân người đàn ông này tử vong là do điện giật.

Qua điều tra, lực lượng công an đã mời Tiến và cha ruột lên làm việc. Tại đây, 2 người thừa nhận, gia đình giăng dây điện trong vườn để chống trộm dẫn đến chết người. Khi phát hiện thi thể của ông Dành thì khiêng ném xuống sông phi tang.
 
>> Cướp tài sản, hiếp dâm rồi hóa trang người ăn mày để trốn
 
Theo M.Anh (Zing.vn)