Pháp luật

Lĩnh 12 năm tù vì lừa chạy việc vào cơ quan Nhà nước

Lương hứa hẹn với bị hại xin được việc vào cơ quan Nhà nước hoặc xưng là nhân viên công ty bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ngày 6/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Khắc Lương (33 tuổi, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù không có nhà, chung cư hay chức vụ quyền hạn nhưng Lương vẫn đưa ra các thông tin gian dối để thực hiện lừa đảo đối với người dân muốn xin việc, mua nhà và đất.

Lĩnh 12 năm tù vì lừa chạy việc vào cơ quan Nhà nước
Bị cáo Nguyễn Khắc Lương tại tòa. Ảnh:Giáp Hồ.

Tháng 8/2015, bà Nguyễn Thị Thủy (trú quận Ngũ Hành Sơn) gặp Lương nhờ xin việc cho chị Đậu Thị Hà Trang (trú huyện Diễn Châu, Nghệ An). Lương hứa hẹn trong 2 tháng sẽ xin cho chị Trang vào làm việc tại Học viện An ninh nhân dân với chi phí 450 triệu đồng.

Bà Thủy tin tưởng nên từ tháng 8/2015 đến 21/9/2015, đã đưa cho Lương 4 lần với số tiền 220 triệu đồng. Để tạo lòng tin Lương viết giấy “Xác nhận xin việc” đưa cho vợ chồng bà Thủy.

Chờ lâu không thấy xin được việc, bà Thủy tìm đến đòi tiền thì được trả lại 77 triệu đồng, số còn lại Lương dùng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Không chỉ lừa xin việc vào cơ quan Nhà nước, Lương còn nhận tiền cọc để lừa đảo bán đất và bán nhà. Với thủ đoạn này từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2017, Lương đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận vì làm trong ngành kinh doanh quen biết rộng nên được nhiều người giới thiệu bị hại đến xin việc và mua nhà, dù bản thân không có khả năng.

Theo Giáp Hồ (Tri Thức Trực Tuyến)