Pháp luật

Lĩnh 12 năm tù sau vụ 'đánh bạc bằng miệng'

Cho rằng trong lúc say, anh Diệm đã đánh bạc bằng miệng và thua 4,6 tỷ đồng nên Hùng nhờ Hoàng đi đòi nợ. Sau khi đánh đập và ép nạn nhân viết giấy vay tiền, Hoàng bỏ trốn.

Sáng 18/7, TAND Hà Nội xét xử, tuyên Bùi Huy Hoàng (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 12 năm tù về tội Cướp tài sản. Bị cáo 33 tuổi bị bắt đầu năm theo lệnh truy nã của Công an Hà Nội.

Bị hại vụ án không đến dự tòa. Phòng xử án chỉ có người thân của Hoàng và các nhân chứng.

Lĩnh 12 năm tù sau vụ 'đánh bạc bằng miệng'
Bị cáo Bùi Huy Hoàng tại tòa. Ảnh: Hồng Đăng.

Liên quan vụ án, tháng 12/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên Nguyễn Như Hùng (37 tuổi, đồng phạm với Hoàng) 12 năm tù với cùng tội danh nêu trên.

Theo hồ sơ truy tố, tháng 5/2014, anh Diệm (Việt kiều ở Nga) cho Sơn (quê Nam Định) và Hùng thuê ngôi nhà trên đường Trung Kính (Hà Nội) để mở cơ sở massage.

Sau khi ký hợp đồng, chủ tiệm massage mời anh Diệm đi ăn uống. Tối 24/5/2014, đối tác say nên Hùng đưa vào khách sạn ở quận Cầu Giấy ngủ. Sáng hôm sau, anh Diệm sang Nga làm ăn.

Hai hôm sau, Hùng bỗng gọi điện cho anh Diệm để đòi khoản nợ 4,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Hùng tố tại khách sạn, nam Việt kiều đã đánh bạc bằng miệng và thua số tiền đó. Nếu không trả, Hùng sẽ trừ dần vào tiền thuê nhà.

Lĩnh 12 năm tù sau vụ 'đánh bạc bằng miệng' - 1
Bị cáo Nguyễn Như Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.T.

Gần một năm sau, anh Diệm về nước. Ngày 5/5/2015, Hùng hẹn vợ chồng đối tác đến nhà hàng ở quận Nam Từ Liêm để nói chuyện. Khi đi, Hùng rủ thêm Hoàng và đám đàn em.

Lúc gặp, anh Diệm phủ nhận chuyện nợ nên bị Hoàng hành hung. Thấy chồng bị đánh, chị Thắm buộc phải viết giấy vay tiền 1 tỷ đồng.

Một tuần sau, Hùng bị bắt. Riêng Hoàng bỏ trốn và bị Công an Hà Nội truy nã.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)