Pháp luật

Liên đoàn Luật sư chấn chỉnh việc nói xấu đồng nghiệp trên Facebook

Để uy tín của các luật sư không bị ảnh hưởng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản lưu ý các thành viên trong khi hành nghề và phát ngôn với truyền thông.

Để uy tín của các luật sư không bị ảnh hưởng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản lưu ý các thành viên trong khi hành nghề và phát ngôn với truyền thông.

Lien doan Luat su chan chinh viec noi xau dong nghiep tren Facebook hinh anh 1

Văn bản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: CTV.

Theo văn bản, thời gian qua Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được phản ánh về việc một số luật sư xử sự chưa chuẩn mực. Gần đây có một số việc dù chưa được người dân mời hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hỗ trợ pháp lý nhưng các luật sư đã đến địa điểm xảy ra sự việc.

"Với danh nghĩa hỗ trợ pháp lý cho dân, sau đó có những phát ngôn, bình luận trên mạng xã hội dựa theo ý chủ quan của mình với những nội dung chưa phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước hoặc có hiện tượng luật sư nói xấu đồng nghiệp trên Facebook", công văn nêu.

Những hiện tượng trên được cho là ảnh hưởng đến uy tín đội ngũ luật sư, đối với Đảng, Nhà nước và xã hội. Từ đó, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị các Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố tuyên truyền, quán triệt đối với các luật sư thành viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy tắc ứng đạo đức, ứng xử nghề nghiệp...

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng yêu cầu các luật sư cần thận trọng hơn khi phát ngôn, đưa ra đánh giá, bình luận trên những phương tiện truyền thông về những vấn đề phức tạp mà chưa có kết luận giải quyết của cơ quan thẩm quyền.

Nếu phát hiện luật sư sai phạm thì uốn nắn, nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp hoặc tái phạm theo quy định của điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Lien doan Luat su chan chinh viec noi xau dong nghiep tren Facebook hinh anh 2

Các luật sư tham gia vụ án hoa hậu Phương Nga. Ảnh: Thanh Tùng.

Trao đổi với phóng viên, hầu hết các luật sư không muốn nêu tên và ý kiến cá nhân về văn bản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Theo một luật sư ở miền Tây, Hiến pháp có quy định về tự do ngôn luận; Bộ luật Hình sự cũng đã điều chỉnh các tội phạm như: Vu khống, Làm nhục người khác... nên luật sư nếu có nói xấu đồng nghiệp hoặc làm những việc vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định.

"Luật Luật sư cũng đã điều chỉnh vấn đề chuyên ngành. Mọi người đều có thể thể hiện chính kiến về một sự việc, hiện tượng nhưng không trái quy định pháp luật, hay nói cách khác văn bản này là thừa, đồng thời ít nhiều sẽ gây khó khăn cho báo chí", một luật sư ở miền Tây chia sẻ với Zing.vn nhưng xin phép không đề tên.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)