Pháp luật

Lên mạng "săn" bạn tình đồng tính rồi dụ vào nhà nghỉ, cướp tài sản

Sau khi 'săn' được bạn tình đồng tính, Mỉ và Hải hẹn các nạn nhân vào nhà nghỉ 'tâm sự' rồi lừa bỏ thuốc ngủ vào nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó ra tay cướp tài sản.

Sau khi 'săn' được bạn tình đồng tính, Mỉ và Hải hẹn các nạn nhân vào nhà nghỉ 'tâm sự' rồi lừa bỏ thuốc ngủ vào nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó ra tay cướp tài sản.
 

Riêng Hải, do trước đó đã bị TAND H.Bến Lức (Long An) trích xuất, xử phạt 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” chưa chấp hành hình phạt nên TAND tỉnh Tây Ninh đã tổng hợp hình phạt chung thành 13 năm 9 tháng tù.
 
Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, tháng 4.2016 Mỉ và Hải bàn bạc cùng đi cướp tài sản.
 
Cả 2 lên mạng xã hội Zalo kết bạn với những người đồng tính nam rồi hẹn gặp mặt, dụ dỗ nạn nhân vào nhà nghỉ, khách sạn để lừa nạn nhân uống thuốc ngủ, chiếm đoạt tài sản.
 
Với thủ đoạn này, từ ngày 24.4 - 4.9.2016, Mỉ và Hải đã cùng thực hiện tổng cộng 10 vụ cướp trên địa bàn Tây Ninh, chiếm đoạt hơn 265 triệu đồng.
 
Ngoài 10 vụ cướp trên, cơ quan điều tra xác định Mỉ và Hải còn thực hiện 6 vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự trên địa bàn H.Củ Chi (TP.HCM), H.Bến Cát (Bình Dương), H.Đức Hòa (Long An).
 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an các địa phương trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Giang Phương (Thanh Niên Online)