Pháp luật

Lật tẩy chiêu buôn lậu hàng cấm của người đàn ông giả bán bánh ống

Ông Nhàn khai nhận số hàng cấm được lấy từ Campuchia về đem đi phân phối lại kiếm lời nên phải giả vờ làm người bán bánh ống để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 14-5, tin từ Công an thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã làm thủ tục bàn giao cho cấp trên số hàng nhập lậu là 1.400 gói thuốc lá do ông Lê Văn Nhàn (SN 1962; ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép qua địa bàn.

Lật tẩy chiêu buôn lậu hàng cấm của người đàn ông giả bán bánh ống
Ông Nhàn tại Công an thị trấn Sóc Sơn. Ảnh: Dương Đệ

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, Công an thị trấn Sóc Sơn phát hiện ông Nhàn đang chở hàng hóa là những bọc bánh ống trên xe máy khá cồng kềnh nên đề nghị ông này dừng xe kiểm tra và nhắc nhở. Tuy nhiên, lực lượng chức năng lại không ngờ bên dưới những bọc bánh ống này là thùng thuốc lá nhập lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Lật tẩy chiêu buôn lậu hàng cấm của người đàn ông giả bán bánh ống - 1
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không ai có thể ngờ bên dưới những bọc bánh ống này có chứa hàng lậu . Ảnh: Dương Đệ
Lật tẩy chiêu buôn lậu hàng cấm của người đàn ông giả bán bánh ống - 2
Còn đây là tang vật thu giữ trong chiếc thùng bên dưới những chiếc bọc bánh. Ảnh: Dương Đệ

Qua kiểm tra, Công an thị trấn Sóc Sơn tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật là 1.400 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero và Ram để củng cố hồ sơ bàn giao về cấp trên tiếp tục xử lý.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)