Pháp luật

Lạng Sơn: Vờ mua dưa hấu, cướp điện thoại di động

Đóng vai là khách mua dưa hấu với số lượng lớn, đối tượng Chiều mượn điện thoại di động của bà chủ dưa để gọi cho người nhà đến khuân hàng về rồi cầm điện thoại đắt tiền, bỏ chạy. 

Đóng vai là khách mua dưa hấu với số lượng lớn, đối tượng Chiều mượn điện thoại di động của bà chủ dưa để gọi cho người nhà đến khuân hàng về rồi cầm điện thoại đắt tiền, bỏ chạy. Với hình thức này, Chiều đã cướp giật chót lọt 3 điện thoại di động, mang bán lấy tiền sử dụng ma túy.
 
Đối tượng Chiều (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: NT
 

Ngày 11/7, công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Lương Văn Chiều (SN 1977),  trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, do nghiện hút, túng tiền nên đối tượng Chiều vờ đến nơi chị Vi Thị Thắm (người địa phương) đang bán dưa hấu tại chợ thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình mua trái cây. Lợi dụng lúc đông khách, Chiều bảo chị Thắm cho mượn chiếc điện thoại di động để gọi người thân đến chở dưa rồi cầm điện thoại đắt tiền leo lên chiếc xe máy, chạy mất. Sau khi cắm chiếc điện thoại được 600 ngàn đồng, Chiều mua ma túy sử dụng.

Đối tượng Chiều khai, với thủ đoạn tương tự, hắn đã thực hiện hành vi cướp giật trót lọt 3 chiếc điện thoại trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)