Pháp luật

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 người Trung Quốc chuyển pháo lậu trên biên giới

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12/2017 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trong gần 3 tấn pháo lậu và hàng chục đối tượng bị bắt giữ thời gian gần đây, không chỉ người Việt Nam, mà còn có cả người nước ngoài tham gia.

Ngày 7/1, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết; thông qua công tác kiểm soát, lực lượng chống buôn lậu địa phương đã liên tiếp bắt 2 vụ buôn bán, vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu tại đường mòn biên giới.

Lạng Sơn: Bắt giữ 2 người Trung Quốc chuyển pháo lậu trên biên giới
Pháo Trung Quốc bị ngăn chặn ở biên giới Lạng Sơn *ảnh: M.Anh

Cụ thể, tại mốc 1256 thuộc thôn Pò Có, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, công an tỉnh phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma bắt giữ hai đối tượng người Trung Quốc là: Mễ Diễm Trung (SN 1980), Vi Vũ Bình (SN 1966, đều trú tại Đồng Miên, Ninh Minh, Quảng Tây) vận chuyển 270 kg pháo nổ, pháo giàn Trung Quốc.

Tại khu vực Gốc Nhãn thuộc thôn Nà Lầu, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, công an đồn Tân Thanh phối hợp với Hải quan Tân Thanh phát hiện, thu giữ 253 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 468 kg. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm buôn lậu bỏ hàng chạy sang bên kia biên giới.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)