Pháp luật

Lần theo định vị iPhone, bắt 2 nghi phạm trộm nhiều điện thoại của vũ công

Cảnh sát Hình sự phối hợp với nạn nhân lần theo thiết bị định iPhone phát hiện 2 nghi phạm ở trong khách sạn.

 
Cảnh sát Hình sự phối hợp với nạn nhân lần theo thiết bị định iPhone phát hiện 2 nghi phạm ở trong khách sạn.
 
Trước đó, rạng sáng 24.9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng CSHSĐN, Công an Q.1, Công an P.Tân Thành (Q.Tân Phú) bắt giữ 2 nghi phạm này lẩn trốn tại một khách sạn ở Q.Tân Phú.
 
Lần theo định vị iPhone, bắt 2 nghi phạm trộm nhiều điện thoại của vũ công - ảnh 1
Hoàng Quốc Dũng, nghi can cầm đầu vụ trộm. CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 23.9, CSHSĐN (PC45) đang trên đường tuần tra nhận được tin báo về vụ đoàn vũ công phục cho chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 71 năm ngày Nam bộ kháng chiến tại sân khấu khu A, công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) bị mất ba lô bên trong có nhiều điện thoại di động, bóp, ví tiền…
 
Sau đó, lực lượng CSHSĐN (PC45), Công an Q.1 phối hợp với nạn nhân lần theo thiết bị định iPhone bị trộm phát hiện 2 nghi phạm ở trong khách sạn N.Y trên đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thành, Q.Tân Phú.
 
Rạng sáng 24.9, lực lượng CSHSĐN phối hợp với Công an P.Tân Thành bất ngờ kiểm tra hành chính và bắt giữ Dũng, Cường cùng tang vật gồm: 1 ba lô màu đen, 13 điện thoại di động, 1 iPad, 1 đồng hồ, 4 ví tiền, 2 nhẫn vàng và trên 21 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.
 
Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)