Pháp luật

Lâm tặc bỏ lại 5 xe gỗ lậu khi bị phát hiện

Nhóm lâm tặc chở hàng chục m3 gỗ lậu ra khỏi rừng đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Chiều 28/2, ông Hòa Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhiều xe máy cày vận chuyển gỗ trái phép trên đường ra khỏi rừng tại thôn 5, xã Krông Á.

Trước đó, khoảng 22h ngày 27/2, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân nên tổ chức đón đầu nhóm lâm tặc vận chuyển gỗ lậu.

Lâm tặc bỏ lại 5 xe gỗ lậu khi bị phát hiện
Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ được phát hiện. Ảnh: Minh Quý.

Sau khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc đã nhanh chóng bỏ xe và gỗ lại hiện trường rồi chạy trốn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 5 xe công nông chở 72 hộp với khối lượng 19,112 m3.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện 1 bãi tập kết gỗ cách chiếc xe đầu tiên gần 3 km có 42 hộp gỗ với khối lượng 12,897 m3 đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Tất cả số gỗ trên là gỗ bứa thuộc nhóm V.

"Do số lượng gỗ lớn và để cách xa nhau nên công an huyện đã tăng cường cán bộ chiến sĩ bảo vệ hiện trường cũng như tang vật, tránh tình trạng lâm tặc tổ chức người cướp lại", ông Khiêm nói.

Lâm tặc bỏ lại 5 xe gỗ lậu khi bị phát hiện - 1
Một trong năm chiếc xe chở gỗ lậu vứt lại hiện trường. Ảnh: Minh Quý.

Vị chủ tịch cũng cho biết thêm lực lượng chức năng đã bắt giữ Y Sương Niê (24 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk).

“Địa điểm phát hiện và bắt giữ tại tiểu khu 789, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt những người liên quan và làm rõ số gỗ trên”, ông Khiêm nói thêm.

Lâm tặc bỏ lại 5 xe gỗ lậu khi bị phát hiện - 2
Xã Krông Á, nơi phát hiện số gỗ lậu. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)