Pháp luật

Lái xe ôm khống chế 9X có ý định xấu

 Bị chủ nợ hối thúc đòi 18 triệu, Tuân bị tình nghi mang ớt bột để gây án nhưng kế hoạch của anh ta bất thành.

 Bị chủ nợ hối thúc đòi 18 triệu, Tuân bị tình nghi mang ớt bột để gây án nhưng kế hoạch của anh ta bất thành.

Theo cơ quan điều tra, do vay 18 triệu đồng để mua điện thoại, Tuân bị chủ nợ hối thúc. Do không có tiền trả, thanh niên này đã nảy sinh ý định dàn cảnh cướp tài sản của người lái xe ôm.

Kết quả hình ảnh cho Lái xe ôm khống chế 9X có ý định xấu
Ảnh minh họa.

Khuya 8/9, nghi can này đến bến xe Miền Đông yêu cầu anh Văn Phi Vân (55 tuổi, ở huyện Hóc Môn) chở đến khu vực Bình Quới. Đến bãi đất trống ở phường 28 (quận Bình Thạnh), Tuân yêu cầu dừng xe để anh ta gọi người thân.

Khi Tuân dùng ớt bột (chuẩn bị sẵn) định ném vào mắt tài xế đã bị nạn nhân phát hiện. Anh Vân cùng người dân khống chế thủ phạm giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Tuân thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng nguyên nhân anh ta đi cướp do túng quẫn nên làm liều.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)