Pháp luật

Lái xe ôm giết đồng nghiệp từ mâu thuẫn tranh giành khách

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành khách nên Yêng bị Bình tìm gây sự. Trong lúc ẩu đả, Yêng dùng gạch, đá đánh đồng nghiệp tử vong.

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành khách nên Yêng bị Bình tìm gây sự. Trong lúc ẩu đả, Yêng dùng gạch, đá đánh đồng nghiệp tử vong.

Cáo trạng nêu, Yêng và anh Phan Quốc Bình (45 tuổi, ở cùng phố) cùng chạy xe ôm.

Lai xe om giet dong nghiep tu mau thuan tranh gianh khach hinh anh 1
Đỗ Văn Yêng tại tòa. Ảnh: Thái Sơn. 

Khoảng 16h, ngày 12/9/2016, Bình đi xe máy tới khu vực bờ Tây sông Vân (phường Nam Thành). Vì có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh giành khách nên tại địa điểm trên Bình gây sự với Yêng.

Trong lúc cự cãi, Bình nhặt một viên gạch tấn công nhưng Yêng né được. Sau đó, Yêng túm tóc và giật mạnh khiến đối thủ ngã xuống vỉa hè. Thấy vậy, Yêng dùng gạch đá đập nhiều nhát vào đầu khiến đồng nghiệp tử vong.

HĐXX tuyên phạt Đỗ Văn Yêng 12 năm tù. 

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)