Pháp luật

Kỹ sư xây dựng bỏ nghề, tổ chức trộm xe máy liên tỉnh

Để có tiền mua ma túy, Quang đã cùng đàn em tổ chức đường dây trộm xe máy "càn quét" từ Hà Nội đến Bình Dương.

Để có tiền mua ma túy, Quang đã cùng đàn em tổ chức đường dây trộm xe máy "càn quét" từ Hà Nội đến Bình Dương.
 
ky-su-xay-dung-bo-nghe-to-chuc-trom-xe-may-lien-tinh

Ngày 18/5, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa tạm giam, khởi tố Trần Hồng Quang (32 tuổi), Phạm Trung Đức (23 tuổi), Hoàng Văn Việt (21 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn) về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, Quang, Đức và Việt thường đi xe buýt, xe khách tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Hà Nội... thấy người nào để xe máy sơ hở liền dùng vam phá khóa, nổ máy tẩu thoát.

Sau khi trộm tài sản, Việt được giao bắt mối với các tiệm cầm đồ, bán mỗi chiếc xe máy giá từ 4-6 triệu đồng.

ky-su-xay-dung-bo-nghe-to-chuc-trom-xe-may-lien-tinh-1

Công cụ gây án bị tịch thu. Ảnh: C.A

Công an thị xã Hồng Lĩnh cho hay, hơn một năm qua, Quang, Đức và Việt đã gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh, trong đó có 7 vụ thực hiện trên địa bàn. Sau nhiều ngày điều tra, trung tuần tháng 5, nhóm đạo chích bị bắt với tang vật là 21 chiếc xe máy.

Quang khai sau khi tốt nghiệp đại học đã làm kỹ sư xây dựng ở Hà Nội, song do nghiện ma túy nặng nên bỏ việc, tổ chức đường dây trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)