Pháp luật

Khuất tất trong vụ cán bộ quản lý thị trường bắn dân ở An Giang

Nạn nhân khẳng định bị Đội trưởng Đội quản lý thị trường (QLTT) ở tỉnh An Giang bắn trong khi đó lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh này lại cho rằng, người nổ súng là cấp dưới của đội trưởng trên.

Dân tố cáo bị Đội trưởng QLTT bắn

Chiều tối nay (23.11), ông Trần Văn Dũng (45 tuổi, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết đã có đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và Cục QLTT (Bộ Công thương) về việc bị Đội trưởng đội QLTT nổ súng bắn dẫn đến bị thương.

Khuất tất trong vụ cán bộ quản lý thị trường bắn dân ở An Giang
Ông Dũng cho rằng bị Đội trưởng Đội QLTT huyện Tri Tôn bắn bị thương.

Theo đơn tố cáo của ông Dũng, khoảng 5h ngày 14.3, ông điểu khiển xe máy lưu thông từ hướng huyện Tịnh Biên đi huyện Tri Tôn. Lúc này, vợ ông là bà Nguyễn Thị Mạnh cũng điều khiển xe máy chạy phía sau.

Khi đến đoạn gần địa phận xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) thì ông Dũng gặp 2 chiếc xe gắn máy đậu chắn ngang lộ, có nhiều người mặc giống như cảnh sát giao thông và QLTT. Do không có giấy phép lái xe lại không biết chữ nên ông Dũng quay xe trở lại.

“Lúc tôi quay xe, ông Tô Định Mấy là Đội trưởng Đội QLTT huyện Tri Tôn chạy đuổi theo khoảng 20m thì nổ súng bắn trúng vào phần lưng của tôi. Do quá hoảng sợ, tôi tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp, ông Mấy tiếp tục đuổi theo được 1km rồi không theo nữa” - ông Dũng nhớ lại.

Sau khi ông Dũng bị thương, vợ ông đã đưa chồng đến bệnh viện huyện Tịnh Biên cách đó khoảng 7km để điều trị. Ông Dũng cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, ông Mấy có đến nhà đưa 10 triệu đồng với lý do tiếp tiền thuốc và chi phí điều trị, ông Mấy yêu cầu kí vào tờ giấy thoả thuận để đừng thưa kiện.

Chi cục QLTT tỉnh khẳng định không liên quan đến Đội trưởng

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Tri Tôn nhiều lần mời ông Dũng làm việc để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, theo ông Dũng, đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua mà chưa thấy có kết quả.

Trong chiều nay (23.11), ông Phan Lợi – Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh An Giang thông tin, tổ công tác QLTT mà ông Dũng tố cáo thuộc Đội QLTT huyện Tri Tôn. Trong ngày xảy ra vụ việc, tổ này có 3 người đang kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá.

“Tổ công tác phát hiện ông Dũng khi thấy lực lượng chức năng liền quay xe bỏ chạy nên nghi ngờ chở thuốc lá lậu và đuổi theo. Tuy nhiên, khi hai bên xảy ra giằng co, súng bị cướp cò khiến ông Dũng bị thương” – ông Lợi nói.

Cũng theo ông Lợi, người làm ông Dũng bị thương là ông Lê Thanh Tâm (kiểm soát viên thị trường thuộc Đội QLTT huyện Tri Tôn) chứ không phải là ông Mấy. Ông Lợi nhấn mạnh: “Tổ công tác hôm đó không có ông Mấy”.

“Trong phòng chống buôn lậu, lực lượng được trang bị công cụ hỗ trợ nhưng chỉ sử dụng khi đối tượng có hành vi chống cự hoặc đe dọa. Trong trường hợp này, giữa hai bên xảy ra giằng co nên súng bị cướp cò gây sát thương” – ông Lợi nói.

Ông Lợi thông tin thêm, Chi Cục QLTT tỉnh An Giang đã làm rõ, xử lí kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Tâm vì sử dụng súng không đúng mục đích. Riêng 2 người đi chung với ông Tâm khi xảy ra vụ việc, Chi Cục QLTT tiến hành kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm tại đội.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)