Pháp luật

Không nghiêm trị, đánh ghen tàn nhẫn gia tăng

Các vụ đánh ghen không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, sức khỏe bị hại mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội nhưng việc xử lý còn theo kiểu hòa giải, thỏa thuận nên không đủ sức răn đe.

Không nghiêm trị, đánh ghen tàn nhẫn gia tăng
Chị G. bị đánh đập, làm nhục giữa trung tâm TP Thanh Hóa tối 12-6. (Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã triệu tập những người liên quan đến vụ nghi đánh ghen kinh hoàng gây bức xúc dư luận vừa qua.

Bức xúc là rủ nhau đi trả thù

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 12-6, nhiều người dân trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) chứng kiến chị L.T.G (SN 1990) bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh dã man. Nhóm phụ nữ này chửi bới, đánh đập và lột sạch đồ rồi đổ nước mắm lẫn ớt bột lên người chị G.

Nhiều người đi đường không ai dám vào can ngăn để mặc cho nhóm phụ nữ hung hăng "xử" nạn nhân. Sau màn đánh ghen kinh hoàng, những người phụ nữ bỏ đi, nạn nhân bị thương nghiêm trọng được đưa lên taxi chở tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

"Chúng tôi đã xác định được những người tham gia vụ đánh ghen trên, đang làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "làm nhục người khác" - một lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa cho biết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định có tin nhắn qua lại giữa anh L.H.T với chị L.T.G khiến chị N.T.L (vợ anh T.) nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng. L. đã kể với em gái là N.T.H. Sau đó, H. đã tới nhà chị G. nói chuyện và yêu cầu không được qua lại với anh T.

Tuy nhiên sau sự việc trên, công ty mỹ phẩm của gia đình chị G. bị lực lượng chức năng kiểm tra và tịch thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cả tiệm spa Giang Jun do chị G. làm chủ ở đường Phạm Hồng Thái, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, cũng bị kiểm tra nên chị G. nghi ngờ vợ anh T. là người báo cơ quan chức năng.

Sau đó, nhà của N.T.H bất ngờ bị ném chất bẩn. H. nghi ngờ chị G. là người gây ra để "trả thù" nên rủ thêm 2 phụ nữ khác tìm chị G. gây ra vụ đánh đập, làm nhục tàn nhẫn trên.

Cách đây không lâu, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Làm nhục người khác" vì gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng tại huyện này. 

Cụ thể, rạng sáng 13-5, bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi) cùng một nhóm người phát hiện chồng bà Diệu là thượng úy Nguyễn Văn Thi (công tác tại Phân trại K3 thuộc Trại giam Cái Tàu, Tổng cục 8, Bộ Công an) và bà P. có quan hệ tình cảm nên bắt trói rồi đánh đập tàn nhẫn, bôi chất bẩn vào người, cắt tóc và quay clip. 

Mấy ngày sau, đoạn clip đánh ghen tàn bạo này xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc làm rõ.

Không chỉ 2 vụ đánh ghen nêu trên, thời gian vừa qua, hàng loạt vụ đánh ghen rất tàn nhẫn khác cũng bị quay video clip tung lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Điều đáng nói, các vụ đánh ghen này phần lớn vẫn chưa được xử lý nghiêm, chỉ xử phạt hành chính hoặc thỏa thuận bồi thường và người bị hại không tố cáo vụ việc.

Nghiêm cấm dùng vũ lực

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết pháp luật nghiêm cấm sử dụng vũ lực để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào, không loại trừ quan hệ hôn nhân gia đình. Trong vụ việc ở Thanh Hóa, các đối tượng hành hung chị G. có dấu hiệu phạm 3 tội: Làm nhục người khác, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

"Tuy nhiên, để xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác thì cần phải có đơn yêu cầu của nạn nhân. 

Nếu người bị hại trong vụ việc này không yêu cầu khởi tố các đối tượng, không giám định thương tích để làm căn cứ xử lý thì cơ quan điều tra vẫn có căn cứ để xử lý đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng" - luật sư Thơm nhận định.

Còn theo luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội), một trong những nguyên nhân khiến các vụ đánh ghen không giảm bớt mà ngày càng gia tăng về số vụ cũng như mức độ tàn nhẫn là do những người đánh ghen không hiểu biết pháp luật, không biết hành vi của mình có thể phạm tội.

Theo luật sư Tuấn Anh, việc xử lý các vụ đánh ghen còn chưa nghiêm nên chưa đủ sức răn đe. Không ít vụ bị tung lên mạng xã hội, gây bức xúc lớn song khi xử lý lại là hòa giải, bồi thường hoặc phạt hành chính. 

"Nhiều vụ đánh ghen ngay cả bị hại cũng có lỗi nên chính quyền thường gọi các bên đến để giảng hòa. Tuy nhiên theo tôi, đã xâm phạm thân thể người khác thì không nên dung túng. Tất cả hành vi này phải bị xử lý nghiêm và các bản án công khai để làm bài học cho mọi người" - luật sư Tuấn Anh phân tích.

Ai đau hơn ai?

Nói về các vụ đánh ghen, nhà tâm lý học Nguyễn An Chất cho biết nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu dẫn đến ghen tuông, tức giận khiến tinh thần bị kích động mạnh và không làm chủ được mình.

Nhiều người khi đi đánh ghen tỏ ra rất hả hê, bất chấp luật pháp nhưng sau đó họ bị xã hội lên án, bị cơ quan chức năng xử lý thì nỗi đau mà họ phải nhận còn gấp nhiều lần so với người chồng hay tình địch.

Mục đích đánh ghen của người vợ là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy vậy, việc làm trên có thể góp phần khiến gia đình tan vỡ vì người chồng có thể cảm thấy rất khó để tiếp tục sống với người phụ nữ có hành vi dã man như vậy.

"Ở phương Tây, người ta quan niệm hôn nhân là một sự cam kết, nếu không đồng ý ở với nhau thì vợ chồng trao đổi rõ ràng rồi ra tòa ly dị và hiếm khi có chuyện đánh ghen" - ông Chất nói.

Theo Nguyễn Hường (Nld.com.vn)