Pháp luật

Khống chế chồng, ép viết giấy nhận nợ hơn 2,3 tỷ đồng thay vợ

Xông vào nhà đánh đập, nhóm đòi nợ thuê bắt chồng chị Nhung đưa đi, ép viết giấy nhận nợ thay vợ.

 
Xông vào nhà đánh đập, nhóm đòi nợ thuê bắt chồng chị Nhung đưa đi, ép viết giấy nhận nợ thay vợ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đây là cuộc siết nợ do chị Nhung vay tiền của Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (41 tuổi, trú TP HCM). Chủ nợ thuê người đi đòi và anh Khá sau khi bị ép viết giấy nợ thay vợ đã được thả về nhà.

khong-che-chong-ep-viet-giay-nhan-no-hon-2-3-ty-dong-thay-vo

Nghi can Dương Huỳnh Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: N.T.

Xác minh các cơ sở lưu trú và camera trên nhiều tuyến đường, ngay trong đêm, cảnh sát hình sự quận Hải Châu đã bắt 3 người liên quan vụ việc là Phạm Đăng Quang (33 tuổi), Lê Quang Việt (23 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, cùng trú Đà Nẵng).

Nhóm này thừa nhận đã đánh đập vợ chồng chị Nhung để đòi nợ thuê. Sau khi đưa anh Khá lên xe ôtô, chúng ép viết giấy nợ Nguyệt 2,35 tỷ đồng, trả trước tháng 11. 

Trưa 11/10, cảnh sát đã bắt Nguyệt tại quận 7, TP HCM; ngày 13/10, tiếp tục bắt Dương Huỳnh Thanh (29 tuổi, trú TP HCM).

Công an quận Hải Châu tiếp tục truy tìm những người còn lại để xử lý về hành vi bắt người trái pháp luật.

Chiều 14/10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho công an quận Hải Châu vì thành tích phá án.

Theo Ngọc Trường (VnExpess.net)