Pháp luật

Khởi tố vụ thảm sát giết 4 người ở Gia Lai

Chiều 27-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Văn Đản - nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết, 3 người bị thương vào ngày 23-8.

Chiều 27-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ Văn Đản - nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết, 3 người bị thương vào ngày 23-8.

Về các thông tin liên quan đến việc nghi can Đản có dấu hiệu về bệnh thần kinh, hiện Công an tỉnh Gia Lai đang làm thủ tục để đưa đối tượng này đi giám định.

Nghi can Vũ Văn Đản.

Như đã thông tin, sáng 23-8 Vũ Văn Đản sai vợ là Nguyễn Thị Lan đi qua nhà hàng xóm để đòi nợ. Khi Lan trở về và nói là đòi không được tiền thì Đản và vợ xảy ra cự cãi. Khoảng 13g30 Đản cầm dao phát rẫy lao vào chém loạn xạ khiến chị Lan phải ôm con bỏ chạy, chị Lan bị Đản chém vào cánh tay. Thấy vậy bà Nguyễn Thị Liên - một người làm thuê ở nhà rẫy kế bên chạy qua can ngăn thì bị Đản chém tử vong tại chỗ.

Trong cơn điên loạn, Đản cầm dao chạy qua chém chết ông Đặng Đình Vấn - nhà ở hướng đối diện. Sau đó Đản tiếp tục chạy qua nhà của em dâu và chém chết chị Lê Thị Thơm - em dâu Đản cùng cháu Vũ Thị Vân - con gái chị Thơm.

Trong quá trình đuổi chém, Đản còn làm trọng thương nhiều người.

Sau khi gây án, Đản bị công an phối hợp cùng người dân vây bắt trong chiều cùng ngày tại một rẫy cà phê.

>> Vụ 4 người bị sát hại ở Gia Lai: Tận cùng nỗi đau
>> Vụ thảm án ở Gia Lai: Hung thủ chán đời vì làm ăn thất bát?
>> Nhân chứng kể phút hung thủ chém chết 4 người ở Gia Lai

Theo Thái Bá Dũng (Tuổi Trẻ)