Pháp luật

Khởi tố vụ hoa khôi bán dâm nghìn USD: Các "tú bà" ân hận và đổ lỗi do hoàn cảnh

Theo 2 "tú bà", do mẹ mất sớm, ba đi lấy vợ khác, 3 chị em Ngọc sớm nương tựa vào nhau để sống, từ khi 17 tuổi cô đã phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm miếng cơm, rồi dần sa ngã trở thành "tú bà" dắt chân dài cho đại gia.

Theo 2 "tú bà", do mẹ mất sớm, ba đi lấy vợ khác, 3 chị em Ngọc sớm nương tựa vào nhau để sống, từ khi 17 tuổi cô đã phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm miếng cơm, rồi dần sa ngã trở thành "tú bà" dắt chân dài cho đại gia.

Khởi tố vụ hoa khôi bán dâm nghìn USD: Các tú bà ân hận và đổ lỗi do hoàn cảnh - Ảnh 1.

Các cô gái trong đường dây môi giới bán dâm nghìn đô

Hai tuần sau khi bị bắt, các "tú bà" tỏ vẻ ân hận và đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. "Tú bà" Tiền kể rằng, do mẹ mất sớm và ba đi lấy vợ khác, 3 chị em sống nương tựa vào nhau. Bản thân Tiền nhận thấy mình phải có trách nhiệm lo cho hai em út nên năm 1998, Tiền cùng với Ngọc đã rời quê từ tỉnh Long An để lên TP.HCM kiếm tiền mưu sinh cuộc sống. 

Hai chị em Tiền và Ngọc vốn xinh xắn nhưng lại không được học hành đến nơi đến chốn, không có nghề nghiệp gì nên chuyện kiếm việc tại Sài Gòn rất khó khăn. 

Thời gian đầu, cả 2 chị em xin vào phụ bưng bê cho một số quán cà phê bình dân để có tiền mưu sinh qua ngày, và dành dụm gửi về cho em gái ở quê ăn học. Nhắc tới cô em út, 2 "tú bà" Tiền và Ngọc lại ứa nước mắt bởi người em út chính là niềm tự hào của cả nhà, hiện đang là giáo viên dạy học ở quê. 

Sau nhiều năm làm thuê, Tiền và Ngọc dành tiền đi học nhảy, ca hát, vũ công và dẫn chương trình để thỏa mãn sở thích và ước mơ. Tiền trở thành ca sĩ tự do và được 1 số phòng trà mời làm MC, đồng thời làm thêm công việc bưng bê cho quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. 

Còn Ngọc có tiền thì cũng đầu tư đi học nhảy và trở thành vũ công của 1 nhóm nhảy có tiếng ở TP.HCM. Đồng thời, cách đây 4 tháng, nhờ đoạt giải á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp, Ngọc được nhiều đại gia để mắt.

Khởi tố vụ hoa khôi bán dâm nghìn USD: Các tú bà ân hận và đổ lỗi do hoàn cảnh - Ảnh 2.

Hoa khôi thời trang Thanh Hiền trước khi bị bắt.

Khi được hỏi lý do vì sao lại dần sa ngã vào con đường trên, các "tú bà" đều cho biết do môi trường làm việc của mình rất nhạy cảm và có nhiều mối quan hệ xã hội khiến họ không giữ được mình.

Cách đây vài tháng, có một vị khách "thân" đã mở lời đề nghị Tiền kiếm giúp một cô gái để "vui vẻ" nên Tiền đã giới thiệu qua Ngọc vì Ngọc có nhiều mối quan hệ với nhiều người như: người mẫu, diễn viên nổi tiếng... 

Trong thời gian này, Tiền cũng mới chia tay chồng nên phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho con nhỏ và tiền thuê nhà. Do vậy, 2 chị em "tú bà" đã giới thiệu hoa khôi thời trang Thanh Hiền và nhận được số tiền "bồi dưỡng" kha khá. 

Khi được hỏi vì sao lại môi giới cho chính người em của mình? Tiền trả lời rằng, do khách toàn là những người lắm tiền, đại gia nên Tiền giới thiệu cho em. Biết đâu sau này, nếu có cơ hội sẽ nhờ lại nhưng không ngờ là đã bị bắt. 

Bên cạnh đó, hai "tú bà" còn môi giới thêm hàng loạt các MC, người mẫu cùng đi khách. Sau mỗi lần dắt khách, "má mì" này đều lấy của các kiều nữ 20% tiền công môi giới.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/8, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 2 khách sạn quận 10 và quận 1, TP.HCM phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Công an xác định 3 trong 4 cô gái là người mẫu, từng đoạt các giải thưởng lớn Hoa khôi, Á khôi, MC trong các cuộc thi trên truyền hình, báo chí. Làm việc với lực lượng chức năng, các chân dài khai nhận giá đi khách của họ này từ 700 – 1.500USD/người/lượt.

Công an đã tiến hành bắt giữ chị em Ngọc và Tiền cùng với Hiền để điều tra. Bước đầu, tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Ngọc và Tiền đang làm MC cho nhiều chương trình lớn nên có mối quan hệ với nhiều người, nên tìm cách tiếp xúc với nhiều diễn viên, người mẫu...rồi chèo kéo các cô này đi bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)