Pháp luật

Khởi tố vụ giết, hiếp bé gái 14 tuổi tại Gia Lai

Vụ án giết, hiếp bé gái 14 tuổi gây xôn xao dư luận tại Gia Lai thời gian qua đã được cơ quan công an khởi tố vụ án và mở rộng điều tra thêm.

Vụ án giết, hiếp bé gái 14 tuổi gây xôn xao dư luận tại Gia Lai thời gian qua đã được cơ quan công an khởi tố vụ án và mở rộng điều tra thêm.

Sáng 7.10, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah Khun (SN 1998, trú làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pứh) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đã ra tay sát hại cháu R.L. H.N (14 tuổi, trú cùng làng).

khoi to vu giet, hiep be gai 14 tuoi tai gia lai hinh anh 1

Nghi phạm Rơ Mah Khun.

Như đã đưa tin, sáng 26.9, Khun đi ngang qua cánh đồng dốc Xe Ca – thôn Phú Hòa thì bắt gặp cháu N đang đứng chăn bò một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau đó, Khun dùng tay kẹp cổ cháu N kéo bụi cây cách đó 40m rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Do gặp phải sự chống cự quyết liệt, Khun lấy cục đá đập nhiều phát vào đầu cháu N khiến nạn nhân bất tỉnh và hiếp.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khun trốn khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện cháu N chết trong tình trạng lõa thể. Khoảng 17h30 cùng ngày, Khun bị bắt khi lẩn trốn về làng. Qua xác định của cơ quan công an, cháu N tử vong do bị vật cứng đập vào đầu vỡ sọ não, rồi mới bị hiếp.

Liên quan vụ việc này, ông Mai Bá Khánh Ngọc – Trưởng Công an xã Ia Le cho biết, Khun là 1 trong 7 đối tượng từng tham gia vụ hiếp dâm bé gái 15 tuổi cùng làng dẫn đến mang thai 3 tháng. Cơ quan công an bắt 1 đối tượng sinh năm 1995 (5 đối tượng khác chưa đủ tuổi, nhỏ nhất là sinh năm 2004) và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. Ngoài ra, Khun từng trộm cắp xe máy và bị bắt giữ. Trong lúc tạm giữ tại trụ sở của xã, Khun lợi dụng sơ hở đã cạy cửa bỏ trốn.

Theo Lê Kiến (Dân Việt)