Pháp luật

Khởi tố vụ án, bắt giam nam thanh niên sát hại vợ, con và bố ruột ở Bình Định

Khi được bố ruột và vợ, con vào nghĩa địa tìm, Vinh đã dùng gạch và cây đánh chết cả 3 người thân của mình. Thời điểm trước gây án, bị can này đang điều trị ngoại trú bệnh tâm thần.

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Trung Vinh về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó sáng ngày 22/7, Nguyễn Trung Vinh (SN 1981, thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) bỏ nhà đi nên nên được gia đình đi tìm. Sau đó, ông Nguyễn Trung H. (SN 1953, bố ruột của Vinh), cùng vợ con của Vinh là chị Nguyễn Thị V. (SN 1987) và bé Nguyễn Trung Đ. (SN 2013) đi tìm bị can này.

Khởi tố vụ án, bắt giam nam thanh niên sát hại vợ, con và bố ruột ở Bình Định
Nghĩa địa nơi xảy ra án mạng

Khi cả 3 người đi vào nghĩa địa thôn Đức Long thì gặp Vinh. Tại đây, Vinh đã dùng gạch, đoạn cây tre có sẵn tại nghĩa địa đánh ông H., chị V., bé Đ. khiến cả 3 tử vong. 

Đến khoảng hơn 12h cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đi tìm thì phát hiện thi thể của ông H., chị V. và bé Đ. tại nghĩa địa. Theo kết quả khám nghiệm, cả 3 nạn nhân đều chết do chấn thương sọ não.

Khởi tố vụ án, bắt giam nam thanh niên sát hại vợ, con và bố ruột ở Bình Định - 1
Đối tượng Vinh bị khống chế bắt giữ

Sau đó, chính quyền cùng người dân bắt giữ được Vinh khi bị can này đang chạy trốn ra con sông sau nhà. Cơ quan điều tra cho biết, trước thời điểm gây án Vinh là bệnh nhân có Sổ điều trị ngoại trú tâm thần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Bình Định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Theo Tứ Quý (Thời Đại)