Pháp luật

Khởi tố thiếu úy công an bắn chết đồng đội

Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mê sảng, mạch và huyết áp khó đo. Vết thương ở vùng thái dương trái rộng 2 cm, vùng thái dương phải vết thương rộng 3 cm.

Ngày 6/3, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thiếu úy Võ Thành Nam (27 tuổi, công tác tại trại tạm giam Công an Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người. Nam là nghi phạm liên quan đến cái chết của thượng sĩ Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, công tác tại trại giam Công an tỉnh Kon Tum).

Khởi tố thiếu úy công an bắn chết đồng đội
Gia đình tổ chức tang lễ cho thượng sĩ Hùng. Ảnh: Phạm Anh.

Theo đó, khoảng 18h20 ngày 27/2, trong khi bàn giao ca trực, do sử dụng súng AK không đúng quy định, thiếu úy Nam đã bắn trúng đầu thượng sĩ Hùng. Ngay sau đó, anh Hùng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Đến khoảng 3h ngày 28/2, mặc dù các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã tử vong. Thi thể anh Hùng được bàn giao cho người nhà đưa về mai táng. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết anh Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mê sảng, mạch và huyết áp khó đo. Vết thương ở vùng thái dương trái rộng 2 cm, vùng thái dương phải vết thương rộng 3 cm. Theo kết quả chẩn đoán, vết thương nói trên do đạn súng AK bắn xuyên sọ não.

Theo thông tin từ Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, trước khi xảy ra vụ việc, thiếu úy Nam và thượng sĩ Hùng có mối quan hệ thân thiết, không có mâu thuẫn, quá trình công tác tốt, vui vẻ, hòa đồng, được nhiều đồng đội quý mến.

Khởi tố thiếu úy công an bắn chết đồng đội - 1
Trại giam công an tỉnh Kon Tum, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Theo Vũ Di (Tri Thức Trực Tuyến)