Pháp luật

Khởi tố thêm hai cán bộ trong vụ 189 cây pơ mu bị đốn hạ

Một trong hai cán bộ kiểm lâm ở Nghệ An đã bị cảnh sát bắt sau khi nhận quyết định khởi tố vì liên quan đến vụ đốn hạ 189 cây pơ mu.

Chiều 28/12, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố hai cán bộ kiểm lâm là Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi, tại ngoại) và Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, bị tạm giam) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can này được cho là có liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ vào tháng 2/2017.

Khởi tố thêm hai cán bộ trong vụ 189 cây pơ mu bị đốn hạ
Một cây pơ mu bị đốn hạ tại huyện Tương Dương. Ảnh: Phạm Hòa.

Cùng hành vi trên, nửa tháng trước Lê Đình Quyết (39 tuổi, nguyên Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng Bản Ang) và Phan Văn Trung (48 tuổi, nguyên Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp) cũng bị công an bắt tạm giam.

Theo nhà chức trách, đầu năm 2017, tại các địa phương như Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp… của tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng rừng "chảy máu" vì bị khai thác bừa bãi. Trong đó, vụ án 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn (tổng khối lượng gần 300 m3) được xem là lớn nhất Nghệ An.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An ngày 19/12, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết để bảo vệ rừng, công an sẽ mạnh tay xử lý, làm rõ trách nhiệm của chính quyền xã, kiểm lâm và biên phòng.

Theo đại tá Trần Minh Công, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, đơn vị đã kỷ luật khiển trách Quyền trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp - nơi xảy ra vụ phá rừng.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)