Pháp luật

Khởi tố thanh niên vác dao chém chết người ở quán bia

Hai tay hai dao xông vào quán bia, Thưởng chém chết anh Ngọc và làm anh trai nạn nhân này bị thương. Sau 2 ngày bỏ trốn, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Khởi tố thanh niên giết người ở quán bia. Hai ngày sau khi giết người ở quán bia, Thưởng bị bắt. Nghi phạm 31 tuổi vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người.

Ngày 22/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Lưu Văn Thưởng (sinh năm 1987, ở huyện Cao Lộc) về tội Giết người. Thanh niên 31 tuổi bị cáo buộc sát hại một người cùng quê do tranh chấp đất rừng. Nạn nhân trong vụ án là anh Lưu Văn Ngọc (sinh năm 1979).

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/5, Thưởng thấy có người phát quang khu đồi anh ta vẫn trồng cây. Khi mẹ và vợ anh Ngọc cũng nhận phần đất đó của gia đình thì hai bên xảy ra xô xát.

Khởi tố thanh niên vác dao chém chết người ở quán bia
Lưu Văn Thưởng. Ảnh: H.M.

Sau đó, Thưởng về nhà lấy 2 con dao rồi đi tìm Ngọc để hỏi chuyện. Gặp nạn nhân ở quán bia, Thưởng đã cầm dao đâm vào bụng người đàn ông 39 tuổi.

Anh Lưu Văn Vương (anh trai Ngọc, sinh 1972) lao vào căn ngăn cũng bị Thưởng chém vào tay gây thương tích. Trước khi bỏ trốn, bị can 31 tuổi chém thêm nhiều nhát vào người Ngọc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an Lạng Sơn đã huy động lực lượng truy bắt nghi phạm gây án. Đến trưa 20/5, cảnh sát bắt được Lưu Văn Thưởng.

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)