Pháp luật

Khởi tố tài xế say rượu gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m

Liên quan đến vụ tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m, ngày 9/10, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đông Phú (28 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM).

Liên quan đến vụ tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m, ngày 9/10, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đông Phú (28 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM).

 Hiện trường vụ tai nạn

​Hiện trường vụ tai nạn

Phú bị khởi tố về tội “ Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Cơ quan điều tra xác định Phú có nồng độ cồn trong máu cao vượt mức quy định (100 mg/dl) khi gây tai nạn chết người.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h ngày 30/9, trong lúc chị Nguyễn Thị Kim Liên (39 tuổi) ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô BKS 63V5-4377 trên đường Lý Thường Kiệt khi đến đoạn thuộc phường 5, TP Mỹ Tho theo hướng Trung Lương vào nội ô TP Mỹ Tho, thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 51F-921.21 do Phú điều khiển lưu thông cùng chiều với tốc độ cao tông trúng.

Tuy nhiên tài xế Phú không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe lôi xác nạn nhân dưới gầm xe bỏ chạy với tốc độ cao và rẽ vào đường Lê Văn Phẩm thuộc phường 5 TP Mỹ Tho.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn đã dùng xe mô tô đuổi theo gần 600 mét mới chặn được xe này lại.

Rất đông người dân đã lao vào hành hung tài xế vì quá bức xúc hành vi của tài xế. Nhiều người dân khác thì cùng nhau nhấc xe ô tô lên mới đưa được xác nạn nhân ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo Nguyễn Vinh (Dân Trí)