Pháp luật

Khởi tố nhóm thanh niên chặn xe 'xin tiền' tài xế trên cao tốc

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến việc chặn xe "xin tiền" trên cao tốc về hành vi Cướp tài sản.

Liên quan đến sự việc nhóm thanh niên chặn đường "xin tiền" các tài xế lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua nút giao IC8, địa bàn xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, chiều 9/1, trao đổi với PV, Trung tá Hà Việt Thanh - Trưởng Công an huyện Phù Ninh cho biết:

Khởi tố nhóm thanh niên chặn xe 'xin tiền' tài xế trên cao tốc
Nhóm thanh niên chặn xe xin tiền của các tài xế.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi Cướp tài sản theo khoản 2 điều 133 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Trước đó, tối 29/12, khoảng 10 nam thanh niên với biểu hiện say rượu, cầm theo hung khí xin tiền các tài xế trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Thời điểm đứng xin tiền trên cao tốc, một trong số các thanh niên trong nhóm này đã phát video trực tiếp trên facebook.

Ngay sau đó, Công an huyện Phù Ninh, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt nhóm đối tượng trên.

Ngay trong đêm 29/12, 9/10 nam thanh niên đã bị bắt giữ. Tới sáng 30/12, thanh niên còn lại bỏ trốn cũng đã bị bắt.

9/10 đối tượng mang hung khí, tham gia chặn xe xin tiền trên cao tốc được xác định gồm:

Nguyễn Minh Quang; Nguyễn Hải Đăng, Trần Phạm Tài Đức ( cùng sinh năm 2000); Nguyễn Văn Tú; Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2002); Nguyễn Xuân Anh; Nguyễn Văn Đông; Nguyễn Xuân Đạo (cùng sinh năm 1999 đều có hộ khẩu tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh); Uông Đình Lượng (SN 1999 trú tại Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)