Pháp luật

Khởi tố đối tượng dùng mìn nổ tung nhà cô giáo vì mâu thuẫn tình cảm

Do xảy ra mâu thuẫn nên ngày mồng 2 Tết Trần Phúc Đức đã đưa mìn đến nhà “người tình” rồi nổ tung cầu thang khiến tất cả mọi người bàng hoàng kinh sợ.

Ngày 24/2, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về Trật tự xã hội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Phúc Đức (SN 1975, trú Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về tội "giết người".

Khởi tố đối tượng dùng mìn nổ tung nhà cô giáo vì mâu thuẫn tình cảm
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết), Trần Phúc Đức lái xe ô tô đâm sập cửa nhà của chị N.T.O. (45 tuổi), hiện đang là giáo viên, trú tại khối phố 4, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Sau khi đâm sập cửa nhà chị O., đối tượng đã ném mìn vào khu vực cầu thang và xông vào nhà châm lửa đốt. Thời điểm nổ mìn trong nhà có ông Lê Khắc Ph. (51 tuổi, bác họ bên chồng) và 2 con chị O. Cả 3 người bị chấn động do sức ép vụ nổ.

Ông Ph. sau đó được người dân đưa vào bệnh viện để điều trị. Gây án xong, Đức bỏ trốn và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan chức năng sau đó đã có mặt và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được kẻ gây án là Đức. Do đối tượng cũng bị thương trong quá trình gây án nên đã được công an đưa về điều trị tại bệnh viện tỉnh, canh giữ để điều tra.

Khởi tố đối tượng dùng mìn nổ tung nhà cô giáo vì mâu thuẫn tình cảm - 1
Hiện trường vụ nổ

Theo người dân địa phương, lâu nay Đức và chị O. có quan hệ tình cảm. Đối tượng vẫn thường lui tới, đưa đón chị O. thường xuyên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn nên chị O. không chấp nhận gặp Đức. Vào rạng sáng mồng 2 Tết, Đức đến gặp nhưng chị O không chịu.

Sau khi thực hiện hành vi, Đức kéo chị O. ra ngoài cùng lên xe ô tô di chuyển theo hướng Cầu Đông thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)