Pháp luật

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận

Nhóm Hợp cho vay bằng hình thức thế chấp CMND, hộ khẩu với lãi suất từ 15-36%, tiền sẽ được thu hàng ngày. Nếu người vay không trả sẽ bị đe dọa, đánh đập.

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận
Dương Quang Hợp tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quang Hợp (32 tuổi, ngụ tại Ninh Bình, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi Cho vay nặng lãi.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Hợp cùng em trai Dương Văn Hoan và cha Dương Văn Huân vào Ninh Thuận hùn vốn với một người phụ nữ để cho vay với lãi suất từ 15-36%.

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận - 1
Vũ khí thu tại nơi ở của Hợp. Ảnh: CTV.

Băng nhóm này đi phát, dán tờ rơi khắp nơi quảng cáo cho vay không thế chấp, chỉ cần chứng minh, sổ hộ khẩu. Lãi xuất và tiền vốn vay sẽ được thu theo hình thức góp hàng ngày, nếu không nộp sẽ bị phạt.

Chỉ trong vòng 5 tháng, nhóm của Hợp đã cho 90 người vay với số tiền gần 1 tỷ đồng. Hàng ngày, Hợp cùng đàn em đi thu tiền, nếu ai không có tiền đóng sẽ bị đe dọa, đánh đập. Nhiều người dân đã phải bỏ xứ đi vì không trả nổi tiền cho băng nhóm này theo hình thức góp như trên.

Khám xét tại nơi ở của Hợp, cảnh sát thu giữ 6 cây mã tấu, 4 gậy 3 khúc cùng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Khởi tố bị can cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi khét tiếng tại Ninh Thuận - 2
TP Phan Rang - Tháp Chàm, nơi băng nhóm Hợp tổ chức cho vay nặng lãi. Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)